Nghệ An:

Điểm thi mất trật tự, kỷ luật chủ tịch huyện

(Dân trí) - Đó là quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc chuẩn bị cho một kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn toàn tỉnh thật nghiêm túc. Theo đó, nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng mất trật tự trong kỳ thi, thì chủ tịch huyện sẽ bị kỷ luật.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng thành lập 7 đoàn kiểm tra và kết hợp với 3 đoàn của Bộ GD-ĐT để giám sát quá trình diễn ra kỳ thi.
 
Bên cạnh đó, Sở đã yêu cầu các điểm kinh doanh photo copy phải ký cam kết trong thời gian diễn ra thi cử không được photo, in ấn tài liệu thi. Nếu phát hiện điểm nào không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ xử lý và niêm phong điểm đó.

Đối với một số điểm nóng của những năm trước đó như trường THPT Nam Đàn 2, năm nay Sở giao UBND huyện Nam Đàn tăng cường lực lượng bảo vệ và quyết không để tái diễn tình trạng hỗn loạn như hồi năm 2006-2007.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nghệ An có 37 cụm thi với 97 Hội đồng coi thi, 2.051 phòng thì và 48.360 thí sinh dự thi. Trong đó, khối THPT có 44.331 em (thí sinh tự do 1.188 em), Giáo dục thường xuyên có 4.029 em (trong đó có 314 thí sinh tự do). So với những năm trước, năm nay số thí sinh dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi tương đối lớn, với 3.268 em.

Nguyễn Duy