Điểm sàn của ĐH Hàng Hải ra sao?

(Dân trí) - Khi các trường công bố điểm thi thì cũng là lúc sĩ tử nôn nóng muốn biết khả năng trúng tuyển của mình. Muốn biết được điều đó bắt buộc thí sinh phải biết được thống kế điểm thi của từng ngành để đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh.

Để giúp các bạn thí sinh nhìn nhận khả năng trúng tuyển của mình, trên cơ sở dữ liệu điểm thi của các trường cung cấp, Dân trí sẽ đưa ra một cách chi tiết về mặt bằng điểm thi của từng ngành (đối với các trường lấy điểm chuẩn theo ngành) và từng khối thi (đối với các trường lấy điểm chuẩn theo khối).

Cơ sở phân tích là dựa vào tổng điểm của 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên (nếu có) của toàn bộ thí sinh. Dữ liệu này chỉ có tính chất tham khảo, để biết chính xác mình có trúng tuyển hay không thí sinh cần phải đợi các trường công bố điểm chuẩn.

1. Nhóm ngành hàng hải

Tổng số thí sinh dự thi vào nhóm ngành hàng hải (gồm ngành điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Đảm bảo an toàn hàng hải) là 5.479 thí sinh. Tổng điểm cao nhất là 27.5 và thấp nhất là 5.5. Tổng số chỉ tiêu cho nhóm ngành này là 830.

Nếu lấy điểm chuẩn sàn của nhóm này là 15.0 thì có 906 thí sinh đạt, nếu là 15.5 thì có 776 thí sinh và nếu lấy 16 điểm thì có 646 thí sinh.

Để đảm bảo chất lượng đầu vào rất có thể điểm chuẩn nhóm ngành này sẽ là 15.5. Số chỉ tiêu còn thiếu sẽ được dành cho NV2.

2. Nhóm ngành Kinh tế-Quản trị Kinh doanh

Tổng số thí sinh dự thi vào ngành này 2.533 thí sinh. Tổng điểm cao nhất là 28.5 và thấp nhất là 1.0. Tổng chỉ tiêu cho nhóm này là 540.

Nếu lấy điểm chuẩn là 18.0 thì có 668 thí sinh đạt, nếu lấy 18.5 thì có 600 thí sinh đạt và nếu lấy 19 điểm thì có 526 thí sinh đạt.

Để đảm bảo chi tiêu (số lượng trúng tuyển không vượt quá 10% chỉ tiêu ngành) thì rất có thể điểm sàn của nhóm ngành này là 18.5.

3. Nhóm ngành kỹ thuật-Công nghệ

Tổng số thí sinh dự thi ở khối ngành này là 3.774. Tổng điểm cao nhất là 29.5 và thấp nhất là 1.0. Tổng chỉ tiêu nhóm ngành này là 1.430.

Nếu lấy điểm chuẩn sàn nhóm ngành này là 14.5 thì có 1.544 thí sinh đạt yêu cầu, nếu lấy điểm là 15.0 thì có 1.412 thí sinh đủ điểm và lấy điểm 15.5 thì chỉ có 1.295 thí sinh đủ điều kiện.

Như vậy rất có thể điểm sàn của nhóm ngành này chỉ ở mức 15.0.

Nguyễn Hùng