Điểm chuẩn dự kiến các trường khối Công an

(Dân trí) - Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa hoàn tất khâu chấm thi và lên điểm chuẩn đối học sinh phổ thông, KV3: khối A - 26,5; khối C - 20,5 và khối D - 21,5. Trường sẽ gửi giấy báo điểm cho thí sinh trong một vài ngày tới.

Theo thống kê ban đầu, trong số hơn 8.000 bài thi của Học viện Cảnh sát Nhân dân, có hơn 10 thí sinh đạt 3 điểm 0 cho 3 môn thi; số thí sinh đạt 1, 2 điểm 0 cũng rất nhiều.

 

Trong 3 khối thi thì kết quả khối C là kém hơn cả, trong đó điểm thấp tập trung vào hai môn Sử và Địa lý. Môn Văn thì khá hơn nhưng không có thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối như năm 2005, điểm cao nhất chỉ là mức 9 điểm.

 

Thủ khoa khối A thuộc về 2 thí sinh: Phan Đức Huy ở Tam Nông, Phú Thọ và Trương Văn Dương ở Nga Sơn, Thanh Hóa cùng đạt 29,5 điểm.

 

Thủ khoa khối C là em Dương Thị Bích Thảo ở thị xã Hà Tĩnh với 24,5 điểm. Với mức điểm 25, thí sinh Nguyễn Văn Trọng ở Thanh Hà, Hải Dương là thủ khoa khối D.

 

Năm nay tỉ lệ chọi vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân khá cao.Cụ thể, khối A có 2.298 thí sinh dự thi đủ cả 3 môn, chỉ tiêu sẽ là 127; khối C có 5.389 thí sinh dự thi ba môn, chỉ tiêu là 248. Khối D khiêm tốn nhất, chỉ có 235 thí sinh dự thi và sẽ nhận số chỉ tiêu ít ỏi là 12 em. Được biết, số thí sinh tuyển thẳng vào trường là 15 thí sinh.

 

Như vậy, Học viện Cảnh sát là trường tiếp tục lọt vào tốp các trường có điểm chuẩn cao nhất, đặc biệt là với khối A và cũng là một trong những trường có tỷ lệ chọi khá khắc nghiệt.

 

Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy cũng đã hoàn tất khâu chấm thi. Nhìn chung, điểm thi của thí sinh năm nay nhỉnh hơn năm trước, do đó, điểm chuẩn dự kiến sẽ cao hơn năm 2005 với dự kiến điểm khu vực phía Bắc từ 22 điểm trở lên và ở phía Nam là 18 điểm trở lên.

 

Năm nay, chỉ tiêu của ĐH Phòng cháy Chữa cháy là 80 và số thí sinh dự thi là 617 em. Được biết, năm 2005, điểm chuẩn vào trường là 22 điểm phía Bắc và 17 điểm phía Nam.

 

Học viện An ninh Nhân dân đang xem xét về phương án điểm chuẩn. Dự kiến mức điểm chuẩn khối A: 24-25 điểm; khối C: 19-20 điểm.

 

Trần Huy

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006