Điểm chuẩn ĐH Hà Nội sẽ thấp hơn năm 2006

(Dân trí) - Phó Hiệu trưởng ĐH Hà Nội Đỗ Duy Truyền nhận định: “Đề thi Ngoại ngữ khó cộng với điểm thi môn Toán không cao sẽ làm cho điểm chuẩn khối D giảm so với năm 2006”.

Trường ĐH Hà Nội đã gần hoàn tất khâu chấm thi. Năm nay trường vẫn thuê các trường ĐH chấm hộ. Bài thi trắc nghiệm do Cục khảo thí thuộc Bộ GD-ĐT đảm nhận chấm.

 

“Đến thời điểm này thì hầu hết bài thi đã được chấm xong, các đơn vị chấm hộ đang tập hợp kết quả thi để bàn giao cho trường”, ông Truyền cho biết.  

 

Theo tổng hợp sơ bộ ban đầu thì điểm thi Ngoại ngữ và môn Toán vào trường năm nay thấp hơn rất nhiều so với năm 2006. Môn thi có điểm ổn định nhất là môn Văn.

 

Khi được hỏi về mức điểm chuẩn các ngành tuyển sinh khối A sẽ như thế nào, ông Truyền nhận định: “Điểm thi Toán không cao, bên cạnh đó phổ điểm thi Hoá, Lý cũng ở mức trung bình nên chắc chắn điểm chuẩn các ngành khối A sẽ không quá cao”.

 

Một vài ngày tới trường ĐH Hà Nội sẽ bước vào giai đoạn nhập dự liệu điểm thi. Dự kiến sang đầu tháng 8 nhà trường sẽ công bố điểm.  

 

Được biết năm 2006, điểm chuẩn các ngành của trường dao động trong khoảng từ 24 đến 31 điểm (điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2). Trong đó ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Tiếng Ý (24 điểm); cao nhất là ngành Tài chính với 31 điểm.  

N.H