“Dịch giả tí hon” Đỗ Nhật Nam ra mắt bộ sách đầu tay

(Dân trí) - Gần đây, bé Đỗ Nhật Nam, 7 tuổi đã trở thành hiện tượng với khả năng dịch sách tiếng Anh. Hôm qua 20/3, “thần đồng” tiếng Anh này đã được trao kỷ lục “Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam” và đồng thời chính thức ra mắt 2 quyển sách đầu tay của mình.

“Dịch giả tí hon” Đỗ Nhật Nam ra mắt bộ sách đầu tay  - 1

Đỗ Nhật Nam được đại diện Trung tâm Sách Kỉ lục Vietbooks trao chứng nhận kỷ lục "Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam" (Ảnh: Lê Phương)
 
Hai quyển sách dành cho thiếu nhi “Câu chuyện của ngày và đêm” và “Nạp điện” được dịch giả nhí Đỗ Nhật Nam chuyển ngữ nằm trong bộ sách khoa học phổ thông tiếng Anh Science Works của tác giả Jacqui Bailey và Matthew Lilly. Dù bản sách nguyên gốc được viết với nhiều thuật ngữ khoa học, nhưng bản dịch của Nhật Nam rất rõ ràng và dễ hiểu. Đặc biệt, với cách diễn giải bằng giọng điệu trẻ con nên người đọc vẫn cảm thấy thích thú và đáng yêu.  

Bé Đỗ Nhật Nam cho biết, để dịch một quyển sách bé phải mất khoảng 2 tuần để hoàn thành. Bé Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm dịch sách của mình thêm rằng: “Đầu tiên cháu nhìn qua truyện để biết sơ nội dung. Sau đó sẽ dịch qua ý hiểu và tiếp đó cháu tra tự điển những từ khó. Cuối cùng là sửa lại ngôn từ sao cho gãy gọn, một phần có sự giúp đỡ của bố (PGS.TS Đỗ Xuân Thảo, giảng viên ngôn ngữ - ĐH Sư phạm Hà Nội)”. 

Dù bình thường vẫn với vẻ lí lắc đúng với độ tuổi lên 7 của mình, nhưng đôi lúc Nam cũng rất “ông cụ non” trong suy nghĩ. Khi hỏi về kinh nghiệm học và dịch ngoại ngữ của mình, Nhật Nam cho biết: “Không được ngại khó khăn, hãy cố gắng học chăm chỉ. Sự thành đạt đang chờ các bạn”.

“Dịch giả tí hon” Đỗ Nhật Nam ra mắt bộ sách đầu tay  - 2

Nhật Nam tự tin trả lời phỏng vấn báo chí (Ảnh: Lê Phương)
 
Hiện Đỗ Nhật Nam đang học lớp 2, trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn, Hà Nội, nhưng thành tích của bé đã làm nhiều người phải “choáng”. Bắt đầu học tiếng Anh vào lúc 5 tuổi, chỉ trong thời gian ngắn bé đã hoàn thành xong hai chứng chỉ Starters và Movers của Đại học Cambridge với số điểm tuyệt đối.

Không những thế, Nam còn được biết đến trong các chương trình Chúc bé ngủ ngon, Quả chuông nhỏ, Trò chuyện cùng bé với vai trò MC. Bên cạnh đó, những lúc rảnh Nam còn làm “giáo viên” tiếng Anh cho các bạn nhỏ tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ưng. 

Dù với thành tích như thế nhưng bố mẹ Nhật Nam đã cho biết: “Gia đình luôn tạo điều kiện cho cháu tự lập, phát triển tự nhiên, không gò bó hay áp đặt áp lực bài vỡ hay điểm số. Điều này tạo cho cháu niềm say mê với lĩnh vực mình yêu thích”.

Riêng mẹ Nam, chị Phan Thị Huỳnh Điệp chia sẻ thêm, chị luôn làm bạn với con mình, có lẽ vì vậy giúp cháu được tự tin hơn. “Lâu nay, nhiều bậc phụ huynh thường thương và nuông chiều con không đúng cách khiến nhiều trẻ có tính ỷ lại. Với cách phương pháp giáo dục hướng cho con tính tự lập sẽ giúp cho trẻ em phát huy được tài năng tiềm ẩn của mình” - mẹ của dịch giả nhí này chia sẻ.  

Lê Phương - Hoài Lương