Đi thi từ 3h sáng

(Dân trí) - Sáng nay, hơn 880.000 thí sinh cả nước sẽ thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia - môn Toán với thời gian 180 phút. Từ sáng sớm, đông đảo thí sinh đã có mặt tại các điểm thi chuẩn bị cho kỳ thi trọng đại trong đời...

Ghi nhận tại TPHCM:

Sáng nay, tại TPHCM gần 65.000 thí sinh bước vào buổi thi môn Toán với thời gian 180 phút. Từ 5g sáng rất đông thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Đặc biệt, nhiều thí sinh ở ngoại thành như Long An, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè phải xuất phát từ 3g sáng để kịp có mặt ở điểm thi sớm.

Trên vẻ mặt các thí sinh đều hiển hiện sự hồi hộp, lo lắng. Sự căng thẳng cũng lan sang cả nhiều phụ huynh đưa con đi thi.

Từ 5h sáng, tại điểm thi Đại học Sài Gòn đã có rất đông thí sinh và phụ huynh
Từ 5h sáng, tại điểm thi Đại học Sài Gòn đã có rất đông thí sinh và phụ huynh
Hôm nay là ngày thi đầu tiên nên nhiều thí sinh rất lo lắng, hồi hộp
Hôm nay là ngày thi đầu tiên nên nhiều thí sinh rất lo lắng, hồi hộp

Ghi nhận tại điểm thi trường ĐH Sài Gòn, nơi có gần 2000 thí sinh thi, từ 5g30 sinh viên tình nguyện có mặt tại đây để hỗ trợ thí sinh.

Em Nguyễn Thị Hồng Văn học lớp 12A8 trường THPT Cần Giuộc, Long An cho biết hai cha con đi từ lúc 4g sáng, mất 1 giờ đồng hồ hai cha con đến điểm thi trước 6g. Thí sinh này cho biết khá lo lắng trước buổi thi món toán.

“Em ôn bài kỹ rồi nhưng món này nhiều công thức nên em sợ mình không nhớ hết. Em hi vọng đề không quá khó để có thể xét tuyển vào trường ĐH Y Cần Thơ.

Mặc dù khu vực đường An Dương Vương trước trường có 3 điểm gồm ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Khoa học tự nhiên nhưng không xảy ra kẹt xe hay ùn tắc. lực lượng giữ trật tự, an toàn giao thông đã có mặt sớm để điều tiết giao thông.

Huế: 5h30’ trường thi đã đông nghịt thí sinh đến sớm

Sáng nay (1/7) từ rất sớm các thí sinh dự thi THPT 2016 đã đến trường thi từ rất sớm. Tiết trời mát, ít nắng tạo bầu không khí dễ chịu cho các em thi tốt môn đầu tiên.

Từ 5h30’, nhiều thí sinh được cha mẹ hay người thân chở đi thi sớm, tranh thủ ăn sáng, uống nước ngoài điểm thi. Ở trong trường thi cũng đã đông đúc thí sinh ngồi ở hành lang, sân trường tranh thủ ôn bài hay nói chuyện với nhau để đỡ căng thẳng. Một số phụ huynh vì lo lắng và thương con nên đã cùng vào trường thi động viên con trước giờ vào thi.

Em Hồ Hữu Thành (trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) dự thi tại trường Đại học Nông lâm Huế cho hay em rất phấn chấn, tự tin trước môn Toán khi đã tham khảo nhiều đề ở những kỳ thi trước. Thành cố gắng sẽ thi thật tốt, làm bài đúng chính xác để gắng đạt điểm cao nhằm nạp đơn vào trường Đại học có danh tiếng.

Tại Huế, cụm 39 do Đại học Huế chủ trì có 10 điểm thi với 10.301 hồ sơ chủ yếu tập trung ở các trường Đại học. Cụm thi 33 do Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì với 12 điểm thi với 3,689 hồ sơ trên 9 huyện, thị xã, thành phố, riêng ở TP Huế chỉ có 1 điểm thi của Sở này tại trường THPT Hai Bà Trưng.


Thí sinh tranh thủ uống nước mát ngoài phòng thi

Thí sinh tranh thủ uống nước mát ngoài phòng thi

Nụ cười phấn chấn của 2 nữ thí sinh thi ở điểm Đại học Nông lâm Huế, cụm 33
Nụ cười phấn chấn của 2 nữ thí sinh thi ở điểm Đại học Nông lâm Huế, cụm 33


Thí sinh ngồi xem hồ sơ

Thí sinh ngồi xem hồ sơ

Không khí thí sinh đến sớm chuẩn bị thi tại Huế

Sáng nay, thời tiết trong buổi sáng nay tại địa bàn Thanh Hóa rất thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại điểm thi Trường đại học Hồng Đức cơ sở 2, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều thí sinh đến điểm thi. Nhiều thí sinh còn mang xôi đến tận điểm thi ngồi ăn và chờ đến môn thi đầu tiên. Tình hình thời tiết đầu buổi sáng nay tại Thanh Hóa rất thuận lợi, trời không mưa.

Nhiều thí sinh đến điểm thi sớm
Nhiều thí sinh đến điểm thi sớm

Tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ sớm để nhằm hỗ hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi. Giao thông tại thành phố Thanh Hóa cũng tương đối thông thoáng giúp cho việc di chuyển của thí sinh thuận lợi.

Chị Nguyễn Thị Thúy, ở huyện Triệu Sơn đưa con đi thi tại điểm thi cơ sở 2, Trường đại học Hồng Đức, cho biết: Ở quê dậy sớm cũng quen rồi, hơn nữa, hai mẹ con dậy sớm ăn sáng để đến điểm thi cho mát.

Nhiều thí sinh mua xôi đến tận điểm thi ngồi ăn
Nhiều thí sinh mua xôi đến tận điểm thi ngồi ăn

Nhiều thí siinh mang theo túi đồ vào khu vực thi đã được cán bộ cũng như lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi hướng dẫn mang ra khu vực ngoài điểm thi để gứi lại tình nguyện viên giữ hộ.

Công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông xung quanh khu vực thi đã được Công an tỉnh Thanh Hóa lên phương án từ trước, đồng thời, tại mỗi điểm thi đều có lực lượng cắm chốt cùng với tình nguyện viên hướng dẫn người nhà thí sinh đưa con đến điểm thi đảm bảo trật tự và không tụ tập đông người trước điểm thi.

Sáng ngày 1/7, tại Đắk Lắk hơn 23.000 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán bước vào ngày thi đầu tiên, ghi nhận của PV tại cụm thi do trường ĐH Tây Nguyên chủ trì rất đông các thí sinh đến điểm thi từ sáng sớm.

Không khí vào buổi sáng sớm tại địa phương tương đối mát mẻ, đường phố đông đúc xe cộ qua lại nhưng chưa xảy ra tình trạng tắc đường hay ùn ứ giao thông. Tại các tuyến đường có các điểm thi, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk luôn bố trí lực lượng để giải tỏa giao thông, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho thí sinh và người nhà khi di chuyển tới điểm thi.

Thí sinh đi thi từ sớm
Thí sinh đi thi từ sớm

Thí sinh H’ Ngoen Niê cho biết, “Em phải đến điểm thi thật sớm để tạo tâm lý thoải mái, tránh đi trễ sẽ áp lực và dễ quên những kiến thức đã học. Bên cạnh đó, em cũng tranh thủ ôn lại bài và những công thức để tự tin bước vào phòng thi”.

Còn thí sinh Triệu Thúy Hoan – THPT Phan Bội Châu (huyện Cư Jut, Đắk Nông) cho biết em được bố đưa đến điểm thi từ sớm do em sợ các tuyến đường sẽ tắc dẫn đến việc đi trễ “em không muốn ngày đầu tiên mình bị trễ thi nên đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị kỹ mọi giấy tờ cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng cho môn Toán và không muốn đi muộn vì nhỡ gặp sự cố tắc đường sẽ rất rắc rối”.


Thí sinh tranh thủ ôn lại bài, trao đổi kiến thức.

Thí sinh tranh thủ ôn lại bài, trao đổi kiến thức.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016, tại Đắk Lắk có 2 cụm thi với 24.139 thí sinh: cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì có 7.306 thí sinh và cụm thi do trường ĐH Tây Nguyên chủ trì với 16.833 thí sinh, trong môn thi Toán, toàn tỉnh có 23.300 thí sinh đăng ký dự thi.

Ninh Bình: Hơn 9.000 thí sinh háo hức bước vào môn thi đầu tiên

Sáng 1/7, thời tiết tại Ninh Bình rất mát mẻ, nhiều thí sinh vẫn tranh thủ đến phòng thi sớm để tránh nắng, nhiều em cũng rất háo hức chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.

Thí sinh Nguyễn Thị Nga, điểm thi số 6 trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Ninh Bình cho biết: “Em từ thành phố Tam Điệp cách điểm thi hơn 20km nên sáng nay phải tranh thủ đi sớm, ngoài tránh thời tiết nắng nóng oi bức còn tránh tắc đường, các sự cố không mong muốn xảy ra”.

Thí sinh đến điểm thi sớm, tranh thủ ôn bài trước giờ thi môn đầu tiên (ảnh: Thái Bá)
Thí sinh đến điểm thi sớm, tranh thủ ôn bài trước giờ thi môn đầu tiên (ảnh: Thái Bá)

Từ 6h, lực lượng an ninh cũng như thanh niên tình nguyện có mặt tại điểm thi số 6 đã bắt tay vào việc chuẩn bị đón tiếp thí sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt là chuẩn bị nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết cho các thí sinh.

Tại Điểm thi số 1, trường ĐH Hoa Lư, đây là điểm thi có số lượng thí sinh đông nên các lực lượng an ninh như Cảnh sát trật tự, CSGT, thanh niên tình nguyện… được huy động, bố trí từ sáng sớm để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi này, các thí sinh cũng tranh thủ đến sớm tránh nắng, háo hức chờ đợi giờ làm bài môn thi đầu tiên.

Được biết, sáng nay toàn tỉnh Ninh Bình có 17 điểm thi, trong đó có 9 điểm thi THPT Quốc gia dùng xét điểm Đại học, Cao đẳng với 5.842 thí sinh; 8 điểm thi THPTchỉ dùng xét tốt nghiệp với 3.551 thí sinh. Từ trước đó nhiều ngày, tỉnh Ninh Bình đã lên phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi vì đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia.

Hai bố con xem lại giấy tờ tùy thân ngoài điểm thi (ảnh: Thái Bá)
Hai bố con xem lại giấy tờ tùy thân ngoài điểm thi (ảnh: Thái Bá)

Sáng sớm 1/7, hàng ngàn thí sinh đã đến điểm thi tại TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) chuẩn bị tham gia môn thi đầu tiên của đợt thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay.

Mới gần 6 giờ sáng, thí sinh Nguyễn Văn Huy đã có mặt tại tại điểm thi số 7 (Trường Đại học Trà Vinh) để chuẩn bị thi môn toán. Huy cho biết: “Nhà em ở huyện Càng Long chỉ cách điểm thi hơn 30 km nên không ở trọ mà hàng ngày được cha đưa rước đến điểm thi. Hôm nay em và cha thức dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị mọi thứ, ăn sáng rồi lên đường đến điểm thi”.

Rất đông thi sinh đã tập trung tại điểm thi từ sớm để chuẩn bị thi môn đầu tiên
Rất đông thi sinh đã tập trung tại điểm thi từ sớm để chuẩn bị thi môn đầu tiên

Nhiều điểm thi khác cũng có mặt các thí sinh từ rất sớm vừa ôn bài vừa chuẩn bị tâm lý để vô phòng thi môn toán. Em Thạch Thị Lan, học sinh Trường THPT Trà Cú (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) cho biết: “Môn đầu tiên em rất tự tin vì đã chuẩn bị kỹ suốt cả năm học. Hiện tại em đăng ký xét tốt nghiệp thpt và đăng ký xét vào ngành Dược (Trường Đại học Cần Thơ). Sáng hôm nay em đến sớm để ôn lại bài chuẩn bị làm thủ tục để thi môn đầu tiên”.

Cùng ôn bài để chuẩn bị thi môn đầu tiên
Cùng ôn bài để chuẩn bị thi môn đầu tiên

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, theo Quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh chủ trì Cụm thi số 66 dành cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng 2016, đơn vị phối hợp là Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM.

Năm 2016, Đại học Trà Vinh có tổng số 4807 thí sinh dự thi và phân bố tại bảy điểm thi. Trong đó năm điểm thi tại các cơ sở thuộc Trường, hai điểm còn lại thi tại Trường THPT TP Trà Vinh và Trường THPT Phạm Thái Bường (TP Trà Vinh).

Theo báo cáo sơ bộ, ngày đầu tiên có 4.736 thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi, vắng 71 thí sinh, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi tại cụm số 66 đạt 98,5%.

Tại Bình Định, ngày 1/7, hơn 18.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2016 với môn thi Toán, trong thời tiết khá nắng nóng. Ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi Trường ĐH Quy Nhơn, nơi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất, các thí sinh đến điểm thi từ rất sớm và với tâm trạng hồi hộp, nhiều thí sinh tỏ vẻ lo lắng.

Hơn 18 nghìn thí sinh tại Bình Định bước vào môn thi đầu tiên Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2016 (ảnh Doãn Công)
Hơn 18 nghìn thí sinh tại Bình Định bước vào môn thi đầu tiên Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2016 (ảnh Doãn Công)

Thí sinh Nguyễn Trương Hữu Hội (Trường THPT Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định) dự thi tại điểm Trường ĐH Quy Nhơn chia sẻ: “Dù em đã chuẩn bị kiến thức cơ bản để thi cho tốt nhưng đây là ngày thi đầu nên cũng rất lo lắng và hồi hộp”.

Không chỉ thí sinh hồi hộp bước vào phòng thi mà bên ngoài các bậc phụ huynh cũng tỏ vẻ lo lắng. Bác Võ Thanh Ba (51 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) bị cụt tay phải nhưng vẫn đồng hành cùng cậu con trai xuống Quy Nhơn dự thi. “Tui cụt tay này sao chở con đi được đành phải để cháu chở. Mình không chở được con nhưng ngồi sau cho con an tâm, động viên con thi tốt”, ông Ba chia sẻ.

Thí sinh thể hiện rõ khuôn mặt hồi hộp và chút lo lắng trước khi bước vào phòng thi
Thí sinh thể hiện rõ khuôn mặt hồi hộp và chút lo lắng trước khi bước vào phòng thi

Sáng nay 1/7, hơn 18.000 thí sinh ở cụm thi Hà Tĩnh bước vào môn thi đầu tiên. Trước buổi thi đầu tiên, các sĩ tử đều mang tâm trạng hồi hộp xen lẫn chút lo âu.

Thí sinh tại Hà Tĩnh dự buổi thi đầu tiên trong thời tiết khá mát mẻ. Dù 7h30 các thí sinh mới vào phòng làm bài thi nhưng rất nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi từ rất sớm.

Em Nguyễn Thị Hà, dự thi tại điểm trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: “Dù cách điểm thi hơn 500m nhưng em đến điểm thi lúc 6h. Đây là một thi đầu tiên nên em cảm thấy có một chút áp lực, lo lắng”.

Các sĩ tử đứng trước phòng thi, hồi hộp căng thẳng chuẩn bị bước vào phòng thi
Các sĩ tử đứng trước phòng thi, hồi hộp căng thẳng chuẩn bị bước vào phòng thi

Em Nguyễn Văn Toàn, điểm thi Phan Đình Phùng lo lắng: "Em dậy từ rất sớm, kiểm tra lại các loại giấy tờ. Có một chút lo lắng nhưng em nghĩ em có thể vượt qua được".

Đi thi từ 3h sáng - 17

Do được tuyên truyền và dặn dò kỹ nên sáng nay, các thí sinh đã đến các điểm thi đúng giờ và không để xảy ra các sai sót.

Cùng với thí sinh cả nước, hôm nay 1/7, các thí sinh dự thi THPT quốc gia tại cụm thi 40 ở Đà Nẵng bước vào buổi thi môn đầu tiên - môn Toán. Có 10.722 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán ở cụm thi 40.

Thí sinh tại Đà Nẵng chuẩn bị vào giờ làm bài thi môn Toán
Thí sinh tại Đà Nẵng chuẩn bị vào giờ làm bài thi môn Toán

Thời tiết đầu này ở Đà Nẵng không quá nắng nóng gay gắt, ủng hộ thí sinh đi thi. Song nhiều thí sinh vẫn mang theo nước uống vào phòng thi do thời gian buổi thi môn Toán khá dài (180 phút). Do năm nay thí sinh Đà Nẵng thi tại chỗ nên tâm lý thí sinh thoải mái hơn, dù không tránh khỏi hồi hộp trước giờ G.


Có 10.722 TS đăng ký dự thi môn Toán ở cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì. (Ảnh: Khánh Hiền)

Có 10.722 TS đăng ký dự thi môn Toán ở cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Nguyễn Bảo Trâm, dự thi tại điểm trường THPT Phan Châu trinh (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Nhà em ở quận Sơn Trà sang trường đây thi không quá xa. Năm nay đi thi tâm lí em với các bạn cũng thoải mái, nhưng trước giờ thi cũng lo lắng lắm. Không biết sức mình có làm tốt bài thi được không”.

Ghi nhận của PV Dân trí sáng nay (1/7) tại tỉnh Bạc Liêu (cụm thi 68 và 48), thời tiết tương đối mát mẻ, tạo cảm giác nhẹ nhàng cho các thí sinh thi buổi thi đầu tiên môn Toán. Nhiều thí sinh đã đến các điểm thi rất sớm và cho biết, các em tỏ ra khá lo lắng bởi môn Toán được xem là môn thi khó '"ăn" nhất. Dù đã cận giờ vào phòng thi nhưng nhiều em vẫn tranh thủ ôn lại bài để giảm bớt căng thẳng.

Đi thi từ 3h sáng - 20
Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi và kiểm tra rất kỹ giấy tờ của các em. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi và kiểm tra rất kỹ giấy tờ của các em. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Một nữ sinh đến từ TP.Bạc Liêu thi tại điểm Cơ sở 2- ĐH Bạc Liêu cho biết, cả đêm hôm qua em không ngủ được gì vì khá lo cho môn thi này. “Môn Toán đối với em thật sự không giỏi lắm nên rất hồi hộp, không biết đề thi năm nay sẽ ra như thế nào nữa. Nhưng em hy vọng mình sẽ làm được bài với kết quả tốt nhất”, nữ sinh này chia sẻ.

Tỉnh Bạc Liêu có 2 cụm thi, với khoảng 4.341 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, được bố trí 5 điểm thi vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH, CĐ và 3 điểm thi xét tốt nghiệp.

Video: Không khí buổi thi đầu tiên môn Toán tại tỉnh Bạc Liêu. (Thực hiện: Huỳnh Hải)

Còn tại tỉnh Cà Mau (cụm thi 70) sáng nay môn Toán có 2.849/7.748 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 7 điểm thi tại TP Cà Mau.

Sáng nay, gần 11.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ 2016 tại Quảng Bình bước vào môn thi đầu tiên.

Theo ghi nhận tại điểm thi trường Đại học Quảng Bình, các thí sinh cùng phụ huynh đã có mặt khá sớm. Các bạn đều tranh thủ ôn lại bài và kiểm tra các dụng cụ cần thiết cũng như giấy tờ cần mang theo. Tất cả đều đã sẵn sàng cho kỳ thi.

Các thí sinh kiểm tra các dụng cụ cần thiết cũng như giấy tờ cần mang theo
Các thí sinh kiểm tra các dụng cụ cần thiết cũng như giấy tờ cần mang theo

Dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quảng Bình, em Võ Đình Nguyên cho biết: “Em đang rất hồi hộp và có một chút lo lắng, em cũng đã ôn tập rất kỹ, hy vọng rằng sáng nay em sẽ làm tốt bài thi của mình”.

Cũng có tâm trạng hồi hộp, thí sinh Hoàng Thế Trọng chia sẻ: “Em rất lo lắng, hồi hộp không biết đề thi năm nay như thế nào, dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng Toán không phải thế mạnh của em, em đã cố gắng ôn luyện, nắm chắc những kiến thức cơ bản để làm bài thi tốt”.

Lực lượng an ninh đảm bảo trật tự tại các điểm thi
Lực lượng an ninh đảm bảo trật tự tại các điểm thi

Đưa con đến điểm thi từ sớm, chị Nguyễn Thị Hà cũng lo lắng và hồi hộp không kém các thí sinh: “Con thi nhưng tôi cũng nóng ruột lắm, cũng động viên con cố gắng tự tin, bình tĩnh để làm bài, gia đình tôi cũng không đặt nặng kết quả để giảm bớt áp lực cho cháu, mong rằng cháu sẽ đạt điểm cao ở bài thi môn Toán vì các môn tự nhiên cháu học khá tốt”.


Trà đá miễn phí phục vụ các thí sinh và phụ huynh. (Ảnh: Tiến Thành)

Trà đá miễn phí phục vụ các thí sinh và phụ huynh. (Ảnh: Tiến Thành)

Cũng trong sáng nay, các tình nguyện viên tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã có mặt để hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh cũng như hỗ trợ nước uống cho các thí sinh và người nhà, các lực lượng an ninh cũng có mặt để đảm bảo trật tự tại các điểm thi.

Hà Nam: Hơn 9.000 thí sinh bước vào dự thi môn Toán

Sở GD&ĐT Hà Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh sẽ có 9.131 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Trong đó, có 6.184 (đăng ký dự thi có nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ; 2.947 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi để nhận kết quả Tốt nghiệp THPT.

Đi thi từ 3h sáng - 25
Hình ảnh ghi nhận được tại điểm thi trường THPT chuyên Biên Hòa - Ảnh Việt Linh.
Hình ảnh ghi nhận được tại điểm thi trường THPT chuyên Biên Hòa - Ảnh Việt Linh.

Tại Nam Định Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, toàn tỉnh năm nay có 20.788 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi THPT quốc gia 2016. Trong đó, có 13.653 thí sinh vừa đăng ký thi tốt nghiệp vừa đăng ký thi ĐH, CĐ và 1.430 thí sinh đăng ký dự thi ĐH, CĐ; còn lại 5.694 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT.

Thời tiết tại tỉnh Hà Nam và Nam Định hiện tại khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi giúp thí sinh và người thân bớt căng thẳng phần nào.

Sáng nay 1/7, cùng với thí sinh cả nước, hơn 8.600 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia tại Cụm thi số 49 do trường ĐH Nha Trang chủ trì đã đến các điểm thi trên địa bàn dự thi môn Toán.

Thời tiết tại Nha Trang sáng nay có nắng nhẹ, mát mẻ tạo điều kiện cho thí sinh hoàn thành tốt môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Khánh Hòa: Thí sinh tự tin “nhập cuộc” môn Toán kỳ thi THT quốc gia

Theo TS Trần Doãn Hùng, trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang, trước đó vào sáng 30/6, thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Cụm thi số 49 do nhà trường chủ trì đạt 98,3%. Trong sáng 30/6, tại Cụm thi số 49 mọi khâu liên quan đến thủ tục dự thi diễn ra bình thường, không xảy ra trường hợp nào đáng tiếc liên quan đến giao thông, ăn ở, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đi thi từ 3h sáng - 27
Thí sinh dự thi tại điểm thi ĐH Nha Trang tự tin đi thi môn Toán, sáng 1/7 - Ảnh: Viết Hảo
Thí sinh dự thi tại điểm thi ĐH Nha Trang tự tin đi thi môn Toán, sáng 1/7 - Ảnh: Viết Hảo
Thí sinh vào phòng thi chuẩn bị thi môn Toán - Ảnh: Viết Hảo
Thí sinh vào phòng thi chuẩn bị thi môn Toán - Ảnh: Viết Hảo

Cụm thi số 49 có hơn 8.600 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, với 10 điểm thi, trong đó có 3 điểm thi tại Trường Đại học Nha Trang và 7 điểm thi khác đặt tại các trường, gồm: Đại học Thông tin liên lạc, Đại học Khánh Hòa cơ sở 1, Đại học Khánh Hòa cơ sở 2, THPT Hoàng Văn Thụ, THCS Thái Nguyên, trường Dự bị Đại học Trung ương Nha Trang, THPT Nguyễn Thiện Thuật. Trường Đại học Nha Trang đã huy động 1.100 cán bộ coi thi, hơn 200 cán bộ chấm thi đến từ các trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nhóm PV