ĐH Vinh: Tuyên dương 237 sinh viên xuất sắc, học giỏi

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường ĐH Vinh tổ chức tuyên dương 237 sinh viên xuất sắc, giỏi năm học 2008-2009.

PGS-TS-NGƯT Nguyễn Ngọc Hợi, hiệu trưởng trường ĐH Vinh ngày 16/10/2009 đã ký Quyết định số 2428/ĐHV - CTCTHSSV về việc tuyên dương sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2008 - 2009.

 

Theo đó, năm học 2008 - 2009 có 237 sinh viên được tuyên dương. Trong đó, có 4 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc gồm: Đinh Thanh Giang (khóa 47A) Toán; Chu Thị Tuyết (K 48A Vật lý); Nguyễn Thị Nga (K 48A Lịch sử) và Trần Thị Hảo (K47A1 Anh). Và 233 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi.

ĐH Vinh: Tuyên dương 237 sinh viên xuất sắc, học giỏi - 1
ĐH Vinh chuẩn bị đón nhận Huân chương Hữu nghị do Nhà nướ Lào phong tặng (Ảnh: Nguyễn Phê)

 

Chương trình tổ chức Lễ tuyên dương sinh viên xuất sắc, học giỏi năm học 2008-2009 sẽ được tổ chức vào tối ngày 21/10/2009. Cũng trong dịp này, Trường ĐH Vinh cũng long trọng làm lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 50.

 

Hiện công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường được hoàn tất. Đồng thời các chương trình chào mừng 50 năm thành lập trường đã được các khoa hoàn chỉnh. Cũng trong dịp này, Trường sẽ đón 67 khách quốc tế đến từ các nước Pháp, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Ba Lan, Thái Lan, Lào, Singgapore…

 

Đặc biệt dịp này, trường ĐH Vinh vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Lào tặng vì đã có thành tích trong công tác đào tạo sinh viên của nước bạn Lào trong những năm qua. Bên cạnh đó, Trường ĐH Vinh cũng lấy Đại học Quốc gia Lào làm cơ sở, đầu mối để mở rộng đào tạo (Khối năng khiếu, Khoa Thể dục, Khoa Lâm nghiệp) và khai thác thị trường giáo dục Lào.  

Trường ĐH Vinh cũng không ngừng mở rộng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các nước láng giềng thuộc khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc... Đặc biệt, những trường có thể thực hiện chương trình đào tạo 2+2; 2+3 và trao đổi sinh viên theo chương trình ngắn hạn. Duy trì mối quan hệ hợp tác với một số trường ở Thái Lan và có hiệu quả như: Nakhon Phanom, Rajhabt Maha Sarakham…

Đồng thời Trường ĐH Vinh cũng tiếp xúc, nghiên cứu, tìm hiểu nền giáo dục Mỹ và thiết lập quan hệ song phương với các trường đại học ở Mỹ với các hoạt động chủ yếu: nghiên cứu thành lập trung tâm tiếng Anh, đàm phán về chế độ học bổng ưu đãi cho cán bộ và sinh viên Trường ĐH Vinh, tổ chức hội thảo khoa học, liên kết đào tạo online 

Một số thoả thuận được ký kết trong những năm gần đây: Thỏa thuận hợp tác đào tạo “2+2” với Trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Trung Quốc; Thỏa thuận hợp tác đào tạo tiếng Việt với Học viện dạy nghề thành phố Quảng Tây, Trung Quốc; Thỏa thuận hợp tác đào tạo tiếng Việt với Học viện Hồng Hà, Trung Quốc; Thỏa thuận hợp tác đào tạo “2+2” với Trường Đại học Maha Sarakham Rajabhat; Thỏa thuận hợp tác đào tạo “2+2” và Thạc sỹ, Tiến sỹ với Trường Đại học Victoria, Úc; Thỏa thuận hợp tác đào tạo “2+2” và Thạc sỹ, Tiến sỹ với Trường Đại học Zeliona Gora, Ba Lan; Thỏa thuận hợp tác đào tạo trên đại học với Trường đại học Quốc gia New Mexico, Hoa Kỳ; Thỏa thuận hợp tác đào tạo trên đại học với Trường đại học South Florida, Hoa Kỳ; Thỏa thuận hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục của nước CHDCND Lào;...  

Thực hiện chương trình đào tạo bán phần (2+2) song phương, sinh viên Thái Lan, Trung Quốc đã theo học các chương trình nâng cao tiếng Anh và tiếng Việt và do Trường ĐH Vinh cấp bằng. Trường thực hiện chương trình đào tạo trọn gói cho sinh viên Lào với các chuyên ngành khác nhau.

 

Số lượng sinh viên nước ngoài hiện tại ở Trường ĐH Vinh hơn 600 sinh viên. Nhà trường được quyền chủ động đề xuất mở những ngành đào tạo chưa có trong danh mục đào tạo của Bộ: Chương trình đào tạo với Trung Quốc, Cộng hoà Séc, Thái Lan, Lào, Malaysia…  

 

Nguyễn Phê