ĐH Vinh trao thưởng 62 gương mặt “Sao tháng Giêng”

(Dân trí) - Tối 6/1, Trường ĐH Vinh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2012), trao tặng danh hiệu Sao tháng Giêng cho 62 hội viên, sinh viên tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS. TS Phạm Minh Hùng đã thay mặt lãnh đạo Nhà trường nồng nhiệt chúc mừng HSSV toàn trường nhân ngày truyền thống 9/1, đồng thời, lãnh đạo Trường cũng nhấn mạnh những yêu cầu cao của sinh viên trong học tập và rèn luyện để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của bản thân, gia đình và xã hội. Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo Nhà trường đã cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trao tặng danh hiệu Sao tháng Giêng cho 62 hội viên, sinh viên tiêu biểu.
ĐH Vinh trao thưởng 62 gương mặt “Sao tháng Giêng” - 1
62 sinh viên Trường ĐH Vinh nhận giải thưởng Sao tháng Giêng.

Năm 2012 được Chính phủ chọn là năm ATGT. Hưởng ứng phát động của Chính phủ, của Trung ương Đoàn Thanh niên, Trung ương Hội Sinh viên, tuổi trẻ Trường Đại học Vinh cũng chính thức hưởng ứng năm ATGT với các nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền để HSSV toàn trường thực hiện tốt Luật ATGT. Vận động để người thân, gia đình, bạn bè gương mẫu cùng chấp hành nghiêm chỉnh Luật An toàn giao thông, bảo vệ các công trình giao thông...

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn hội năm 2012, đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Bí thư Đoàn trường đã nhấn mạnh 4 nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đó là cụ thể hoá bằng phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, nêu các gương điển hình người tốt việc tốt trong đoàn viên, hội viên để tuổi trẻ toàn trường học tập.

Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn hội cơ sở, tổ chức có chất lượng Đại hội đại biểu các liên chi đoàn, đặc biệt là tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXIX là Đại hội điểm của toàn tỉnh, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên hội viên;

Triển khai tốt năm An toàn giao thông 2012 với các hoạt động phong phú, đa dạng; triển khai chuyên đề về vị trí, vai trò trách nhiệm của đoàn viên hội viên trong Trường Đại học trọng điểm của cả nước.

Nguyễn Duy