ĐH Vinh tổng kết 10 năm hoạt động NCKH của sinh viên

(Dân trí) - Sáng nay, Trường ĐH Vinh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong 10 năm qua (1999-2009).

ĐH Vinh tổng kết 10 năm hoạt động NCKH của sinh viên - 1
Trong 10 năm ĐH Vinh đã có hơn 100 công trình nghiên cứu khoa học.

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên được Ban Giám hiệu trường ĐH Vinh xác định là một bộ phận quan trọng trong công tác giảng dạy và học tập. Do đó phong trào sinh viên NCKH đã được đẩy mạnh nhằm khuyến khích sinh viên tự học, tự nghiên cứu, tạo ra những hạt nhân tốt trong dạy và học ở trường. Cùng với công tác NCKH là sự ra đời của các câu lạc bộ NCKH của các khoa. Các CLB đều xuất bản được các tập san phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu. Hàng năm, trường ĐH Vinh tổ chức các hội nghị khoa học cấp khoa và cấp trường, góp phần thúc đẩy phong trào NCHK của sinh viên.

 

Trong 10 năm qua, hoạt động NCKH của sinh viên của Trường ĐH Vinh đã đạt được nhiều thành tích. Đã có 110 công trình NCKH của sinh viên đạt giải trong đó có 5 giải nhất, 17 giải nhì, 25 giải ba. Ngoài ra còn có một số sinh viên là thành viên của các đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp Bộ do giáo viên chủ trì. Với những thành tích trong NCKH, ĐH Vinh đã có 9 lần được Bộ GD-ĐT khen thưởng. Riêng trong năm học 2009-2010, tại cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm - Văn nghệ - Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IV, sinh viên ĐH Vinh đã đạt giải Nhất nội dung nghiệp vụ sư phạm, giải Nhì toàn đoàn; 1giải Nhất, 1 giải Nhì và 4 giải Ba. Cũng trong năm học 2009-2010, ĐH Vinh đã đạt được 14 giải thưởng NGKH cấp Bộ, trong đó có 3 giải Nhì, 2 giải Ba.

 

Tại hội nghị tổng kết hoạt động NCKH diễn ra sáng nay, Ban Giám hiệu ĐH Vinh đã trao bằng khen cho 58 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác NCKH cấp trường, cấp Bộ và các công trình đạt giải trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEX. Trong 58 tập thể, cá nhân được vinh danh trong dịp này, có 4 lưu học sinh Lào.

 

Hội nghị cũng đã thành lập hội đồng bình chọn công trình NCKH tham dự cuộc thi NCKH cấp Bộ năm học 2009-2010 và nghe các báo cáo nghiên cứu xuất sắc của sinh viên tham gia cuộc thi này.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Phê - Quang Anh