ĐH Vinh: Hội nghị học tốt lưu học sinh Lào và Thái Lan

(Dân trí) - Sáng ngày 12/5, Trường ĐH Vinh đã tổ chức “Hội nghị học tốt lưu học sinh Lào và Thái Lan năm học 2011- 2012”.

ĐH Vinh: Hội nghị học tốt lưu học sinh Lào và Thái Lan
Lưu học sinh Lào phát biểu tại hội nghị.
 
Trong những năm qua, để giúp lưu học sinh (LHS) học tốt hơn môn tiếng Việt và các môn chuyên ngành, Trường ĐH Vinh đã tổ chức các câu lạc bộ tình nguyện bạn giúp bạn với phương châm “Mỗi LHS có ít nhất 1 sinh viên Việt Nam kèm cặp, giúp đỡ”; xây dựng các câu lạc bộ học thuật phù hợp nhằm trau dồi vốn Tiếng Việt, giúp LHS hiểu biết về văn hoá Việt Nam; hay như “CLB hoa Chăm Pa”; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị và chương trình tình nguyện hè. Nhờ vậy nhiều LHS nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập, nắm chắc tiếng Việt, có điểm học tập và rèn luyện cao, sau khi tốt nghiệp ra trường về nước hầu hết tìm được việc làm ổn định, thu nhập cao.
 
ĐH Vinh: Hội nghị học tốt lưu học sinh Lào và Thái Lan
Hàng trăm lưu học sinh Lào, Thái Lan dự hội nghị.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng đào tạo LHS, khẳng định vị thế của trường, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung chính như: Công tác rèn luyện của lưu học sinh; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng học tập của LHS; công tác thực tập và rèn nghề cho LHS; dạy và học Tiếng Việt tại khoa Ngoại ngữ; phương pháp nghiên cứu khoa học cho LHS...

Hiện nay trường ĐH Vinh có 268 LHS nước CHDCND Lào và 21 LHS vương quốc Thái Lan theo học các khoa, ngành đào tạo.

Nguyễn Duy