ĐH Vinh đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng nay, 26/10, trường ĐH Vinh long trọng kỷ niệm 50 năm thành lập trường, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Lào trao tặng.

ĐH Vinh đón Huân chương Độc lập hạng Nhất  - 1
Ông Hồ Đức Việt - Ủy viên trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức TW gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Trường ĐH Vinh

Thành lập năm 1959, trải qua 50 năm xây dựng phát triển, đến nay ĐH Vinh đã có đội ngũ 842 công viên chức trong đó có 3 giáo sư, 33 phó giáo sư, 105 tiến sĩ, 320 thạc sĩ. 

Hiện trường có 37.000 sinh viên. Trong đó ngành sư phạm có 3.500 sinh viên, 1.099 học viên sau ĐH, gần 1.000 học sinh THPT chuyên; còn lại là kỹ sư và cử nhân khoa học.

 

Là một trong những trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cao học sớm nhất cả nước (1977), hiện trường có 28 ngành đào tạo thạc sĩ và 10 ngành đào tạo tiến sĩ.

 

Những năm gần đây, chất lượng dạy và học của trường ngày càng cao. Nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ được thực hiện tốt. Nhiều sinh viên đạt giải cao trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và các kỳ thi Olympic toán, vật lý…
 
ĐH Vinh đón Huân chương Độc lập hạng Nhất  - 2

Ông Somkot Mang No Mek - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lào tặng bằng khen và Huân chương Hữu nghị cho trường ĐH Vinh

 

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng hiệu quả. Hiện trường có quan hệ hợp tác với hơn 30 trường ĐH, tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục nước ngoài.

 

Cơ sở vật chất, thiết bị học tập của trường liên tục được cải thiện. Thư viện của trường là một trong những thư viện quy mô, hiện đại nhất trong các trường ĐH-CĐ của Việt Nam.

 

Qua 50 năm phát triển, ĐH Vinh đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 

Trong những năm tới, định hướng của trường là hoàn thành cơ bản việc xây dựng trường ĐH Vinh đa ngành; huy động mọi nguồn lực, phát triển với phương châm: đi tắt, đón đầu, hiệu quả, đồng bộ và hiện đại. 

 

Nguyễn Phê