ĐH Thái Nguyên sẽ xét tuyển NV2

(Dân trí) - ĐH Thái Nguyên vừa công bố điểm thi. Theo đó, điểm thi của thí sinh khối A cao hơn khối B. Đặc biệt, với các ngành Nông, Lâm nghiệp điểm thi rất thấp và trường sẽ tuyển NV2 với các ngành này.

Hai trường thuộc trường ĐH Thái Nguyên có mặt bằng điểm cao là ĐH Y và ĐH Sư phạm.

 

Thủ khoa của ĐH Y Thái Nguyên, đạt 29 điểm, là 3 thí sinh Lê Vũ Hải, SBD 5469 và Nguyễn Thị Hà My, SBD 14324 thuộc ĐH Y Thái Nguyên, Phạm Đức Tuấn, SBD 24572. Theo thống kê của trường thì có 100 thí sinh có số điểm từ 25 trở lên.

ĐH Sư phạm Thái Nguyên, có 2 thủ khoa đạt 27 điểm là Nghiêm Thị Nga, SBD 14732 và Nguyễn Thị Ly, SBD 13293.

ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, thủ khoa đạt 26 điểm là Hà Trọng Quyên, SBD 22200 và một thí sinh có số điểm 25,5 là Nguyễn Tài Nguyên 19191. Trường có 100 thí sinh có số điểm từ 18,5 trở lên.

ĐH Nông Lâm, thủ khoa cũng đạt 26 điểm là Đặng Văn Nhàn, SBD 15839. Ngoài ra, trường có 7 thí sinh đạt 25,5 điểm là Phạm Văn Mạnh, SBD 13822, Nguyễn Thành Trung, SBD 24178, Trương Thanh Hải, SBD 5630, Nguyễn Đức Mạnh, SBD 13822, Nguyễn Thùy Dương, SBD 3625, Nguyễn Thị Minh Thu, SBD 21380 và Hoàng Đức Quân, SBD 17751.

Đặc biệt, trường có 7 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn được 0 và 100 thí sinh chỉ có số điểm 4,5 trở xuống.

Khoa Ngoại ngữ có một thí sinh duy nhất đạt 24 điểm là Nguyễn Thị Thanh Hà, SBD 11. Khoa có 100 thí sinh đạt 16,5 điểm trở lên và 100 thí sinh có số tổng số điểm rất thấp từ 3 điểm đến 6,5 điểm.

Khoa KHTN&XH có một thí sinh đạt 25 điểm là Phan Thị Nhàn, SBD 15870.

Khoa Công nghệ thông tin có 2 thí sinh đạt 24,5 điểm là Hoàng Hoa Đại, SBD 5009 và Nguyễn Đức Trọng, SBD 29398.

Ông Trần Văn Tường, Trưởng phòng đào tạo của trường ĐH Thái Nguyên cho biết, điểm thi vào trường năm nay không cao bằng năm trước. Điểm thi khối A vào ĐH Y và Sư phạm là cao hơn hẳn. Thấp nhất là ĐH Nông Lâm, Lâm Nghiệp, Tự nhiên và Xã hội. Do đó, có khả năng trường sẽ tuyển NV2 với các ngành Nông, Lâm nghiệp.

Ông Tường cũng cho biết, năm trước với ngành Nông, Lâm nghiệp trường đã xin Bộ hạ 2 điểm so với điểm sàn của Bộ để tuyển đủ thí sinh. Với điểm thấp như năm nay, trường sẽ chờ điểm sàn của Bộ và sẽ lấy kịch sàn mới đủ chỉ tiêu.

Hồng Hạnh