ĐH Răng Hàm Mặt dự kiến điểm chuẩn 26,5

(Dân trí) - Trường ĐH Răng Hàm Mặt vừa chính thức công bố điểm thi vào trường đồng thời cũng đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến. Theo đó, để trúng tuyển vào trường thí sinh phải đạt từ mức 26,5 điểm trở lên (tính cả điểm ưu tiên và điểm cộng khu vực)

Theo kết quả công bố thì thủ khoa của trường đạt 29,25 điểm (làm tròn lên 29,5), đó là thí sinh Nguyễn Thị Thu Hồng, SBD 286 với điểm môn Sinh: 9,75; Toán: 10; Hóa: 9,5. Á khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hoa, SBD 264 đạt mức 29 điểm.

Nhìn theo mặt bằng chung thí kết quả thí sinh dự thi năm 2008 nhỉnh hơn chút ít so với năm 2007.

Nếu tính từ mức 25 điểm trở lên (chưa có điểm cộng và ưu tiên) thì trường có hơn 100 thí sinh. Nếu từ 27 điểm trở lên thì trường có hơn 50 thí sinh.

Trao đổi với Dân trí, một cán bộ của trường cho biết: Nếu trường lấy điểm chuẩn là 27 thì sẽ thiếu một vài chỉ tiêu nhưng nếu lấy 26,5 điểm thì trường sẽ dư ra 18 chỉ tiêu (chỉ tiêu năm 2008 của trường ĐH Răng Hàm Mặt là 80)

“Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thì điểm chuẩn có thể sẽ ấn định ở mức 26,5. Như vậy trường sẽ tuyển vượt quá khoảng 20% so với chỉ tiêu đề ra”, cán bộ này cho hay.

Cán bộ này cũng cho biết là trong 80 chỉ tiêu được giao thì trường đã phải dành ra 18 chỉ tiêu cho các đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên tuyển thẳng và cử tuyển (1 tuyển thẳng; 1 ưu tiên xét tuyển và 16 thí sinh thuộc diện cử tuyển do Bộ Giáo dục & Đào tạo giao chỉ tiêu). Như vậy do thực hiện đúng quy chế của Bộ nên số chỉ tiêu tuyển thực tế đã giảm đi tương đối so với mức 80 chỉ tiêu được tuyển. Đây cũng là lý do trường sẽ xin phép Bộ GD-ĐT tuyển vượt quá khoảng 20%.

Nguyễn Hùng