ĐH Quốc gia TPHCM: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 giảm nhẹ

(Dân trí) - TS Nguyễn Quốc Chính - Trưởng ban ĐH và sau ĐH (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết năm 2014, chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐH Quốc gia TPHCM không biến động nhiều, tổng chỉ tiêu là 13.400, giảm một chút so với năm trước.

Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của tất cả các trường thành viên trong năm 2014 13.400, trong đó hệ ĐH là 12.650 chỉ tiêu, hệ CĐ 750 chỉ tiêu.

Trong năm nay, dự kiến ĐH Quốc gia TPHCM sẽ có một số ngành mới mở và sẽ mở như ngành An toàn an ninh thông tin - trước đây là một chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin; một số ngành chung sẽ tách riêng như ngành Kế toán, ngành Kiểm toán; ngành Công nghệ Dệt may cũng tách ra thành mã ngành riêng. TS Chính cho biết trước khi mở ngành thì đã được hội đồng thẩm định thông qua.

Liên quan đến 4 ngành của ĐH Quốc gia TPHCM gồm Ngôn ngữ Tây Ban Nha; Ngôn ngữ Italia; Hán Nôm (thuộc ĐH Khoa học Xã Hội & Nhân văn) và ngành Hải dương học (ĐH Khoa học Tự nhiên) nằm trong danh sách 207 ngành trình độ đại học bị Bộ GD-ĐT thông báo dừng tuyển sinh từ năm 2014 do không đáp ứng điều kiện số giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo theo chức danh khoa học, trình độ đào tạo. ĐH Quốc gia TPHCM khẳng định luôn tuân thủ các điều kiện về đảm bảo chất lượng đào tạo: chương trình giáo dục; điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, kế hoạch đảm bảo chất lượng. Việc các ngành nêu trên có trong danh sách thông báo dừng tuyển sinh do chưa có sự thống nhất trong báo cáo với Bộ GD-ĐT về số liệu thống kê đội ngũ giảng viên.

TS Chính cho rằng thực tế đội ngũ giảng viên ngành Hải dương học có đến 3 tiến sĩ (TS), 5 thạc sĩ (Ths) và 3 trình độ ĐH; ngành ngôn ngữ Italia cũng có 1 TS, 5 Ths và 1 ĐH; ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha có 1 PGS; 5 Ths và 1 ĐH. Riêng Hán Nôm chỉ là chuyên ngành trong ngành Văn học được đào tạo tại khoa Văn học và Ngôn ngữ. Đội ngũ giảng viên của ngành Văn học có tới 1 GS, 7 PGS, 6 TS, 12 Ths và 1 trình độ ĐH.

“Chúng tôi đã rà soát, hoàn thiện và giải trình các số liệu đầy đủ theo yêu cầu của Bộ”, TS Nguyễn Quốc Chính nói. Với minh chứng đảm bảo về đội ngũ giảng viên, đại diện phía ĐH Quốc gia TPHCM tin rằng trong thời gian tới, Bộ sẽ đưa các ngành này ra khỏi danh sách tạm dừng tuyển sinh.

Lê Phương