ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn

(Dân trí) - Sáng nay 5/8, ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức công bố điểm sàn tuyển sinh. Theo đó, điểm sàn khối A, C là 18 điểm; khối D hệ số 1 là 18, hệ số 2 là 24 và cao nhất là khối B, 22 điểm.

Bà Nguyễn Thị Việt Thanh, Trưởng ban Công tác Học sinh sinh viên ĐHQG Hà Nội cho biết, điểm sàn của ĐHQG Hà Nội là mức thấp nhất để các trường thành viên không được tuyển thấp hơn số điểm đó.

Đây cũng là điểm số dành cho học sinh khu vực 3. Với những học sinh khu vực 1 và 2, sẽ được cộng điểm ưu tiên theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Được biết, toàn bộ ĐHQG Hà Nội có 65 ngành, tương ứng sẽ có 65 điểm chuẩn khác nhau cho mỗi ngành.

Mặc dù chưa công bố điểm chuẩn của các ngành, nhưng các ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Khoa học môi trường có mức điểm chuẩn dự kiến cao nhất: 25,5 điểm.

Tiếp đó là ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Kinh tế đối ngoại có mức điểm chuẩn khối A dự kiến cao nhất: 23,5 điểm đến 24 điểm. Mức điểm chuẩn khối D của ngành Kinh tế đối ngoại nằm từ 23 đến 23,5 điểm.

Khối D, các ngành Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp có điểm chuẩn dự kiến là 27 điểm (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Khối C, ngành Đông phương học có mức điểm chuẩn dự kiến cao nhất. Nhưng mức điểm chuẩn dự kiến của khối này trong ĐHQG Hà Nội là từ 18 điểm đến 21,5 điểm. Các ngành Văn học, Báo chí vẫn là những ngành xếp thứ hạng cao trong trường.

ĐHQG Hà Nội cũng sẽ dành 25% để tuyển nguyện vọng 2, tương ứng với gần 1500 chỉ tiêu dành để tuyển những học sinh khá, giỏi các trường khác.

Dự kiến, ngày 8/8, ĐHQG Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn chính thức.

Hồng Hạnh