ĐH Phan Châu Trinh không đồng tình với kết luận của Thanh tra Bộ

(Dân trí) - Sau khi báo chí đăng tải kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT về những sai phạm của ĐH Phan Châu Trinh (tỉnh Quảng Nam), ngày 1/4, ĐH Phan Châu Trinh đã có công văn gửi Bộ bày tỏ sự không đồng tình với kết luận của Thanh tra.

Về những sai phạm trong công tác tuyển sinh năm 2007, ông Phan Ngọc Thu, hiệu trưởng Trường ĐH Phan Châu Trinh và nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giải thích trong công văn: Ngày 30/12/2009, chúng tôi đã có báo cáo gửi Bộ giải trình và cũng đã trình bày cặn kẽ trước đoàn Thanh tra của Bộ. Trong đó đã nói rõ vì sao trường đã tổ chức kỳ thi này.

ĐH Phan Châu Trinh được thành lập từ ngày 06/8/2007. Ngày 15/10/2007, Bộ GD-ĐT giao cho trường đào tạo trình độ đại học hệ chính quy với 6 ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ Điện tử viễn thông, Tài chính - Ngân hàng, Việt Nam học, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Đến 07/11/2007, Bộ GD-ĐT có công văn giao cho trường 700 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học theo hình thức xét tuyển.

Thời điểm ấy đã cách quá xa kỳ thi tuyển sinh 2007 và các đợt xét tuyển. Mặt khác, suốt trong 2 tháng 10 và 11, các tỉnh miền Trung và nhất là Quảng Nam phải gánh chịu liên tiếp những trận lũ lụt rất nặng nề. Nhà trường đã thông báo và có hơn 1.200 thí sinh đăng ký dự tuyển nhưng trong số đó có nhiều em quê ở Quảng Nam và các tỉnh miền Trung khác rơi vào hoàn cảnh trôi cả nhà cửa, sách vở, bằng tốt nghiệp, giấy báo điểm, chỉ còn lấy giấy xác nhận của địa phương.

Trước hoàn cảnh đó, lãnh đạo trường đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh đã yêu cầu để đảm bảo chất lượng đầu vào, trường cần tổ chức ôn tập miễn phí cho thí sinh và ngày 14/12/2007 tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép trường ĐH Phan Châu Trinh được tổ chức thi tuyển trong năm học 2007 - 2008.

Đến ngày 7/1/2008, Trường ĐH Phan Châu Trinh nhận được công văn số 13.677 (ngày 31/12/2007) của Bộ gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc giữ nguyên ý kiến chỉ cho phép trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

Trong công văn gửi Bộ, Trường ĐH Phan Châu Trinh cũng nói rõ: Cho đến nay tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị chưa bao giờ bàn được một câu về giáo dục, về phương hướng và nội dung xây dựng, phát triển trường, chỉ chằm chằm vào mỗi việc: tiền, làm thế nào để họ có thể có lãi nhanh nhất và nhiều nhất. Nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị đã tan vỡ vì lý do đó.

Cũng trong công văn ghi: Chính những người làm đơn tố cáo (người trong Hội đồng Quản trị) cũng rất nóng lòng mong muốn nhà trường được tuyển sinh kịp thời trong năm học đầu. Nguyên nhân sâu xa của tình hình trên là do sự mâu thuẫn sâu sắc về quan điểm giáo dục: một số nhà đầu tư muốn dùng ngôi trường này làm một “cuộc buôn bán” giáo dục. “Chúng tôi tôn trọng quyền lợi của nhà đầu tư nhưng chúng tôi không thể buôn bán giáo dục” - Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Phan Châu Trinh khẳng định.

Lãnh đạo trường ĐH Phan Châu Trinh cho biết họ không thỏa đáng với kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.

Ông Phan Ngọc Thu, Hiệu trưởng ĐH Phan Châu Trinh, và nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cho hay: “Nhiều việc nhà trường trình bày với đoàn thanh tra Bộ nhưng lại bị bỏ qua, rồi đi đến kết luận mà chúng tôi không thể chấp nhận. Đồng thời chúng tôi cũng tố cáo những việc làm sai trái, nguy hiểm của chính “nhóm tố cáo”. Chúng tôi chờ phản hồi của Bộ”.

Ngày 6/4, Dân trí đã trao đổi với Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Chiến về công văn mà Trường ĐH Phan Châu Trinh gửi Bộ ngày 1/4, ông Chiến cho biết, hiện nay đang đi công tác nên chưa nhận đọc được nội dung công văn, khi nào đi công tác về sẽ trả lời.

Hồng Hạnh