ĐH Nha Trang, SP Kỹ thuật Vinh, HV Ngoại giao công bố điểm thi

(Dân trí) - Học viện Ngoại giao dự báo điểm chuẩn tương đương năm 2008, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ...

Thủ khoa của ĐH Nha Trang (khối A) đạt 26,5 điểm là Lý Phương Thảo, SBD 07498. Thủ khoa khối B đạt 23 điểm là Lê Thị Mỹ Thắm, SBD 24607. Thủ khoa khối D1 là Phạm Đài Trang SBD 33420.

Khối D3 có 3 thủ khoa đều đạt 21,5 điểm là Lương Ngọc Hoàng Duy, SBD41011, Trương Thị Mỹ Hạnh, SBD41019 và Lê Thị Thảo Vân, SBD41102.

Ông Trần Danh Giang, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết, điểm thi năm nay tương đương với năm trước. Tuy nhiên, trường phải chờ điểm sàn của Bộ mới xác định được điểm chuẩn.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, thủ khoa là Nguyễn Cảnh Mùi, SBD 2460 đạt 20 điểm. Theo thống kê thì trường có 100 thí sinh đạt điểm cao nhất từ 14 điểm trở lên.

Ông La Ngọc Viện, Phó Hiệu trưởng trường cho biết, điểm thi năm nay rất thấp, trong khi đó chỉ tiêu vào trường là gần 1.000. Do đó, trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ và xét tuyển NV2, NV3. Cũng theo ông Viện dự đoán, thì điểm sàn năm nay của Bộ sẽ thấp hơn năm trước khối A sẽ là 12-12,5 điểm.

Thủ khoa của Học viện Ngoại giao là Nguyễn Thị Ngọc Hà, SBD 232 và Phạm Diệu My, SBD 547 với 28,5 điểm.

Theo ông Ngô Duy Ngọ, Phó Giám đốc Học viện, điểm thi năm nay nhỉnh hơn năm trước một chút. Dự kiến, điểm chuẩn tương đương với năm trước, khối A có thể cao hơn một chút. Tuy nhiên, trường sẽ công bố điểm chuẩn khi có điểm sàn của Bộ.

Được biết, điểm chuẩn năm 2008 vào khoa Quan hệ Quốc tế (tiếng Anh) 21 điểm, Quan hệ Quốc tế (tiếng Pháp) 22 điểm, Quan hệ Quốc tế (tiếng Trung) 20 điểm, Cử nhân tiếng Anh 25,5 điểm, Cử nhân tiếng Pháp 28 điểm, Cử nhân Luật Quốc tế 19 điểm, Cử nhân Kinh tế Quốc tế 21,5 điểm.

 Hồng Hạnh