ĐH Nguyễn Tất Thành: Thủ khoa bậc Cao đẳng đạt 29,5 điểm

(Dân trí) - Tối nay 25/7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm thi của thí sinh dự thi ĐH, CĐ chính quy vào trường năm 2014. Đặc biệt, thủ khoa bậc Cao đẳng của trường đạt 29,5 điểm.

Năm nay, trường có 9.720 thí sinh dự thi, trong đó thi vào bậc đại học có 7.932 thí sinh và thi vào cao đẳng có 1.788 thí sinh. Ở bậc Đại học, thủ khoa là thí sinh Trần Minh Trung (SBD 2460), học sinh Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến (TPHCM), dự thi vào ngành Dược học đạt tổng cộng 26 điểm.
 
Có 5 á khoa đạt tổng điểm là 24, trong đó 2 thí sinh thi khối A và 3 em thi khối B.

Bậc đại học, khối A1 có một thí sinh đạt mức điểm cao nhất là 23,5; khối D1 cũng có một thí sinh cao điểm nhất là 22,5.

Thủ khoa bậc Cao đẳng là thí sinh Nguyễn Thái Khang (SBD 10598) học Trường Phổ thông Năng khiếu (TPHCM), thi khối B vào ngành Dược bậc Cao đẳng đạt 29,5 điểm.
 
Á khoa của bậc học này đạt tổng điểm là 29 điểm.

Thống kê ở bậc Đại học thì có 3.783 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). Nếu lấy từ mức 14 điểm trở lên thì có 2.966 thí sinh đạt.

Cũng trong ngày hôm nay, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm thi ĐH, CĐ theo kỳ thi 3 chung.

Năm nay, hệ Đại học có 1.000 thí sinh dự thi vào trường, có hai thủ khoa đạt 23 điểm gồm thí sinh Trần Nguyễn Minh Quân (SBD 1132), học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) thi khối D1 vào ngành Công nghệ thông tin và thí sinh Trần Thị Ngọc Thoa (SBD 1373) thi khối H vào ngành Thiết kế đồ họa.

Thống kê điểm thì có 238 thí sinh đạt mức điểm từ 13 trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Trong khi đó, hệ Cao đẳng chỉ có 28 thí sinh dự thi, thí sinh đạt cao điểm nhất hệ này là 21,5 điểm. Năm nay, trường có tổng chỉ tiêu là 3.100, riêng hệ Đại học là 2.400 chỉ tiêu. Như vậy, sắp tới trường sẽ xét thêm nhiều nguyện vọng bổ sung.

Lê Phương