ĐH Ngoại thương: 32 học viên nhận bằng thạc sỹ Quản trị dự án

(Dân trí) - Chiều qua 26/3, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị dự án cho 32 học viên. Đây là chương trình đào tạo liên kết giữa trường ĐH Ngoại thương và ĐH Nantes của Pháp.

Theo lãnh đạo khoa Sau Đại học - Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, đây là chương trình đào tạo đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị dự án, chương trình nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức tốt nhất để quản trị các dự án đa dạng nhất, từ dự án công nghiệp, thương mại đến các dự án xã hội và nhân đạo… Qua 5 khóa đào tạo bằng tiếng Pháp với hơn 170 học viên, chương trình đã có được thành công nhất định với những đánh giá tốt đẹp từ phía Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF.

Tiếp nối thành công đó, kể từ năm học 2012-2013, Trường ĐH Ngoại thương đã quyết định tổ chức chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị dự án bằng tiếng Anh, với mong muốn tiếp tục đào tạo những chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dự án để đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao của xã hội.

ĐH Ngoại thương: 32 học viên nhận bằng thạc sỹ Quản trị dự án

Quang cảnh buổi lễ trao bằng cho các học viên.

Được biết, kể từ năm 2001, Trường ĐH Ngoại thương đã xây dựng chương trình hợp tác giảng dạy bằng tiếng Pháp với các trường đại học của Cộng hòa Pháp là ĐH Tours với chương trình đào tạo thạc sỹ Luật kinh doanh quốc tế; ĐH Rennes 2 với chương trình đào tạo Thạc sỹ Quan hệ kinh tế Á Âu; và đặc biệt là ĐH Nantes với chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị dự án.

Trường ĐH Nantes được thành lập năm 1460, là một cơ sở đào tạo công lập đa ngành lớn thứ hai nước Pháp về số lượng sinh viên. Trường có 20 đơn vị đào tạo, nghiên cứu, các viện và trường trong đó tiêu biểu là các ngành Nha khoa, Kinh tế, Quản lý, Tài chính, Y khoa và kỹ thuật y học. Hợp tác quốc tế cũng là một trong những thế mạnh của trường. Hiện ĐH Nantes có khoảng 352 trường đối tác trên thế giới (Bỉ, Úc, Canada, Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam…).

N.H