ĐH Mỹ thuật và Y dược TPHCM công bố điểm

(Dân trí) - Hôm nay, ĐH Mỹ Thuật và Y dược TPHCM là những trường ĐH cuối cùng ở TPHCM công bố điểm. Ông Lý Văn Xuân - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Y Dược TPHCM cho <i>Dân trí</i> biết: “Điểm chuẩn dự kiến của trường cao nhất là 26.0 và thấp nhất là 15.5”.

Thủ khoa ĐH Mỹ thuật đến từ Kon Tum

 

Chiều ngày 3/8/2009, trường ĐH Mỹ thuật TPHCM đã công bố điểm thi. Thủ khoa của trường đạt 36 điểm, là Lê Thị Mai Hường (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), ngành Mỹ thuật ứng dụng.

 

Tuy môn Năng khiếu đạt điểm khá cao nhưng môn Văn cao nhất chỉ  là 6,5 điểm. Trường có 401 thí sinh dự  thi, trong đó 340 thí sinh đạt điểm dưới 5, chiếm tỷ lệ 85%. 

 

Năm nay, trường ĐH Mỹ  thuật TPHCM có chỉ tiêu 120. Trường chỉ tuyển sinh khối H. Ngành hội họa, đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng thi Văn và Năng khiếu. Trong phần thi Năng khiếu, môn Hình họa hệ số 2, môn Tranh màu và Trang trí hệ số 1. Ngành Điêu khắc thi Văn và Năng khiếu, trong đó môn Tượng tròn hệ số 2, Chạm nổi và Trang trí hệ số 1. 

 

Sau đây là bảng phân tích điểm chuẩn dự kiến sau khi đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực của các thí sinh. Điểm của thí sinh đã được nhân hệ số.

 

Ngành Hội họa (mã ngành 801), chỉ tiêu 40. Nếu lấy từ điểm 27 trở lên thì có đủ 40 thí sinh. Như vậy điểm chuẩn ngành này có thể là 27. 

 

Ngành đồ họa (mã ngành 802), chỉ tiêu 20. Nếu lấy từ điểm 25 trở lên thì có 25 thí sinh đạt. Nếu lấy từ điểm 25,5 thì có 20 thí sinh đạt. Như vậy điểm chuẩn ngành này là 25,5. 

 

Ngành điêu khắc (mã  ngành 803), chỉ tiêu 10. Nếu lấy từ điểm 26,5 trở lên thì có đúng 10 thí sinh. Nếu lấy điểm 25 thì có 11 thí sinh. Như vậy, điểm chuẩn ngành này có thể là 26,5. 

 

Ngành sư phạm mỹ  thuật (mã ngành 804), chỉ tiêu 25. Nếu lấy từ điểm 25 thì có 26 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu lấy từ điểm 25,5 thì vừa đúng chỉ tiêu 25. Như vậy, có thể điểm chuẩn ngành này là 25. 

 

Ngành Mỹ thuật  ứng dụng (mã ngành 806), chỉ tiêu 25. Nếu lấy từ điểm 31,5 thì có 29 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu lấy từ điểm 32 trở lên thì có 22 thí sinh đạt yêu cầu. Như vậy, có thể điểm chuẩn của ngành này dao động từ 31,5 đến 32 điểm.  

 

ĐH Y dược TPHCM: Hai thủ khoa được 29,5 điểm

 

Cũng trong chiều 3/8, ĐH Y dược là một trong những trường ĐH cuối cùng tại TPHCM công bố điểm. Theo đó, trường có hai thủ  khoa cùng thi vào ngành Bác sĩ đa khoa, đồng 29,5 điểm tổng cộng 3 môn.

 

 

Năm nay, trường có  23.675 thí sinh dự thi vào hệ Đại học 6 năm và Cử nhân 4 năm. Hai thí sinh thủ khoa là Bùi Thị Song Hạnh (SBD: 704) là học sinh trường Nguyễn Hữu Huân (Q. Thủ Đức) đạt số  điểm là Sinh được 9,5 điểm; Toán: 10 điểm, Hóa: 9,75 điểm. Còn thủ khoa thứ hai là Đặng Văn Anh Kiệt (SBD: 1399) là học sinh trương Quốc học Huế, số điểm đạt được là 9,75 điểm môn Sinh, 10 điểm môn Toán và 9,5 điểm môn Hóa.

 

Theo thống kê ban đầu, có 142 thí sinh đạt được từ 27 điểm trở lên. Được biết, năm nay tổng chỉ tiêu của trương là 1.300, riêng hệ đào tạo Đại học là 1.020. 

Hiếu Hiền - Lê Phương - Nguyễn Hùng