ĐH Luật TPHCM: Dự kiến điểm chuẩn tăng

(Dân trí) - ĐH Luật TPHCM vừa công bố điểm thi của 12.830 thí sinh dự thi vào trường năm nay. Nhìn chung, điểm thi của các thí sinh năm nay khá cao nên dự báo khả năng điểm chuẩn vào trường có thể tăng hơn năm trước.

Thí sinh Vũ Trần Côn (SBD 12077) học sinh trường THPT Lê Hồng Phong (TPHCM) thi khối D1 vào Luật học là thủ khoa của trường với tổng điểm là 25,5 điểm trong đó môn Toán 10 điểm, môn Văn 6,25 điểm và tiếng Anh 9 điểm.

Trường có 2 á khoa cùng đạt 25 điểm là thí sinh Nguyễn Trung Tín (SBD 4474) thi khối A và Nguyễn Thị Bích Hạnh (SBD 5025) thi khối A1. Ngoài ra, khối C có 2 thí sinh cùng đạt 24,5 điểm, cao nhất khối là em Trần Thị Hạnh (SBD 10925) và Võ Hoài Sang (SBD 9188). Hai thí sinh Nguyễn Khánh Linh (SBD 15544) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SBD 15612) cùng đạt 24 điểm, cao nhất khối D3.

Thống kê điểm thì trường có 6 bài thi đạt điểm 10 (trong đó, môn Toán khối D1 có 5 bài và khối D3 có 1 bài). Đặc biệt, ở khối C môn Sử có 1 thí sinh đạt điểm 9,5; môn Địa: có 5 thí sinh đạt điểm 9,5 và 8 thí sinh đạt điểm 9,25.

Toàn trường, có 1.462 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 18 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Trong đó, khối A có 206 thí sinh; khối A1 134 thí sinh; khối C: 464 thí sinh; khối D1 616 thí sinh và khối D3 có 42 thí sinh.

Nếu tính tổng điểm 3 môn đạt từ 17 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên) thì trường có 2.194 thí sinh đạt. Cụ thể, khối A 339 thí sinh; khối A1có 215 thí sinh; khối C 724 thí sinh; khối D1 868 thí sinh; khối D3 45 thí sinh. Nếu tính từ 16 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên) thì có 3.058 thí sinh đạt.

Được biết, tổng chỉ tiêu của ĐH Luật TPHCM năm nay là 1.500 sinh viên. Điểm số của các thí sinh nhìn chung khá cao nên khả năng điểm chuẩn vào trường cũng sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.
 
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh của các trường tại đây.

Lê Phương