ĐH Hoa Sen: Học bổng gần 3 tỷ đồng cho tân sinh viên

Trường ĐH Hoa Sen vừa công bố quỹ học bổng gần 3 tỷ đồng cho các sinh viên trúng tuyển năm 2007, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có thành tích đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Học bổng cho các sinh viên xuất sắc sẽ được xét theo thành tích học tập mỗi năm. Ước tính nếu nằm trong số 5% sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất trường thì sinh viên sẽ nhận được học bổng toàn phần trong suốt thời gian 4 năm (hoặc 3 năm với hệ Cao đẳng) học tập tại trường.  

Bên cạnh đó một số chương trình học bổng, liên thông và thực tập ở nước ngoài đã được trường ĐH Hoa Sen ký kết với các đối tác dành cho sinh viên của trường như:

Học bổng Suffolk University (USA)

Suffolk University là một trường Đại học danh tiếng và lâu đời (vừa kỷ niệm 100 năm thành lập) tại Boston, Hoa Kỳ sẽ dành học bổng toàn phần dành cho 2 sinh viên đang học hệ ĐH/CĐ Hoa Sen theo học 1 học kỳ tại Sufflok: bao gồm học phí, chi phí đi lại và sinh hoạt phí. SV chọn một học kỳ tại Suffolk với chương trình học phù hợp với chuyên ngành tại Hoa Sen (Trường Hoa Sen công nhận điểm các tín chỉ đã hoàn thành tại Suffolk)

Học bổng Lake Washington Technical College (USA)

Lake Washington Technical College (LWTC) là một trường CĐ kỹ thuật công lập tại thành phố Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ, các sinh viên tốt nghiệp có tỷ lệ việc làm rất cao nhờ vào chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp trong khu vực và trên toàn nước Mỹ. LWTC sẽ tiếp nhận sinh viên Hoa Sen thuộc một số ngành học tương đương từ các hệ Kỹ thuật viên, Cao đẳng, và DNIIT 2 năm để tiếp tục học 1 năm tại LWTC lấy bằng Associate of Applied Science Degree.

Học bổng Thạc sĩ Công nghệ thông tin học viện ITIN (France)

ITIN là một đối tác với ĐH Hoa Sen để cùng cấp bằng hợp tác Hoa Sen-ITIN về các Ngành Công nghệ Thông tin (hệ Cao đẳng)

Học liên thông Cử nhân - Thạc sĩ CNTT ITIN: Chương trình dành cho SV tốt nghiệp CĐ, ĐH; SV học tại ĐH Hoa Sen qua giai đoạn dự bị (6 tháng) và chương trình cử nhân CNTT (M1) (1 năm) sẽ được cấp bằng Cử nhân CNTT của học viện ITIN (Pháp); SV tiếp tục sang Pháp học 1 năm (M2) để lấy bằng Master of IT của học viện ITIN; Chương trình học bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, trường ĐH Hoa Sen thường xuyên có những chương trình hợp tác quốc tế hướng đến nhiều đối tượng, đặc biệt dành cho sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp.

Các chương trình với nhiều hình thức khác nhau như học liên thông, học bổng, thực tập, giao lưu văn hoá,… sẽ giúp sinh viên Hoa Sen luôn được tiếp cận với trình độ và phương pháp sư phạm tiên tiến trên thế giới, cũng như nâng cao khả năng hội nhập vào các môi trường học tập và làm việc hiện đại.

Trường Hoa Sen được thành lập cách đây 15 năm do một đội ngũ trí thức được đào tạo ở nước ngoài mong muốn áp dụng mô hình đào tạo tiên tiến vào Việt nam. Chất lượng thật được đo bằng chuẩn mực quốc tế luôn là tiêu chí mà trường Hoa Sen bám sát trong suốt 15 năm qua. Con số trên 90% sinh viên Hoa Sen có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chỉ phản ảnh một phần kết quả đào tạo mà nhà trường tạo nên cho xã hội.

 

Sinh viên Hoa Sen được trang bị kiến thức ngành thực tiễn và các kỹ năng hội nhập như sự chủ động trong học tập, thuyết trình, làm việc nhóm, giao tiếp và đọc tài liệu tiếng Anh… Sinh viên của trường hoàn toàn có khả năng học trong hàng loạt các chương trình liên kết đào tạo quốc tế ở Hoa Sen (UBI, Toulon Var, ACCA …), học lấy tín chỉ, thực tập ở các trường bạn hoặc đi du học dài hạn. 

 

Khả năng hội nhập này cũng giúp sinh viên hoàn toàn tự tin và phát triển hết khả năng khi làm việc ở các công ty có yếu tố nước ngoài.