ĐH Cambridge có thể sẽ tư nhân hóa

(Dân trí) - Trường đại học danh tiếng Cambridge của Anh có thể sẽ bị buộc phải tư nhân hóa trước mối lo ngại rằng học phí tăng sẽ không đủ để trường có thể cạnh tranh với những đại học hàng đầu của Mỹ.

ĐH Cambridge có thể sẽ tư nhân hóa  - 1
Trường ĐH Cambridge. (Ảnh: GETTY)

Tờ Telegraph cho biết hiện nay ĐH Cambridge đang cân nhắc việc thoát khỏi kiểm soát của chính phủ sau khi có những ý kiến cho rằng việc cải cách giáo dục bậc đại học theo như dự kiến sẽ làm suy yếu vị thế toàn cầu của trường.

Việc này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi bản hoạch định về tài chính của các trường đại học kêu gọi việc dỡ bỏ mức giới hạn hiện nay là chỉ thu học phí 3.290 bảng/năm/sinh viên cùng với việc cắt hầu hết những trợ cấp trực tiếp của chính phủ cho các khóa học có cấp bằng.

Việc này sẽ cho phép các trường đại học thu học phí cao hơn để bù lại việc lỗ vì đóng thuế.

Các báo cáo cho biết một số trường đại học ở Anh có thể sẽ tư nhân hóa để tăng nguồn thu.

Một nguồn tin của ĐH Cambridge tiết lộ với tờ The Sunday Times: “Chúng tôi bị thâm hụt 96 triệu bảng Anh một năm. Chúng tôi không đang cạnh tranh với ĐH Leeds của Anh, chúng tôi đang cạnh tranh với các đại học Harvard, Yale, Princeton và Stanford của Mỹ”.

Barry Sheerman, nghị sĩ Đảng Lao động và là cựu chủ tịch Ủy ban Tuyển chọn Giáo dục Commons, nói với tờ The Sunday Times: “Tôi được ĐH Cambridge cho biết là họ có thể tư nhân hóa bởi vì họ quá buồn phiền trước việc chính phủ cắt giảm trợ cấp”.

Tuy vậy, một người phát ngôn của ĐH Cambridge nói rằng báo cáo trên hoàn toàn là một sự suy đoán.

“ĐH Cambridge chưa tiến tới một quyết định chính thức nào về những vấn đề này”, người phát ngôn này cho biết. “ĐH Cambridge sẽ chỉ ra quyết định sau khi xem xét phản ứng của chính phủ”.

Việc thoát khỏi kiểm soát của chính phủ sẽ dẫn đến việc các trường mất tất cả nguồn hỗ trợ trực tiếp. Các sinh viên cũng không được tiếp cận với các suất học bổng và khoản vay hỗ trợ của chính phủ.

Nhưng việc tư nhân hóa sẽ cho phép các trường đại học đưa ra học phí ở những mức không giới hạn cũng như thoát khỏi kiểm soát của chính phủ về việc thu nhận thêm những sinh viên có kiến thức kém.

Đến nay, cả trường Oxford và Cambridge đều kêu gọi chính phủ cho phép tăng học phí và nói rằng họ lỗ 200 triệu bảng Anh mỗi năm do phải trợ cấp cho các khóa học cấp bằng.

Các trường đại học Anh quốc sợ rằng sẽ mất vị thế hàng đầu thế giới nếu không được chính phủ hỗ trợ thêm.

Hiện nay có 5 trường ĐH của Anh gồm Oxford, Cambridge, Imperial College London, University College London và Edinburgh có tên trong tốp 50 ĐH hàng đầu thế giới theo một xếp hạng mới đây.

Xuân Vũ
Theo Telegraph