ĐH Bách khoa Đà Nẵng hợp tác về GD-ĐT với Nokia

(Dân trí) - Ngày 8/5, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã ký biên bản hợp tác giáo dục đào tạo và phát triển với Nokia. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng trung tâm ứng dụng di động đưa vào phục vụ đào tạo các chuyên ngành liên quan.

ĐH Bách khoa Đà Nẵng hợp tác về GD-ĐT với Nokia
ĐH Bách khoa Đà Nẵng hợp tác với Nokia xây dựng trung tâm ứng dụng di động phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành liên quan.

Các sinh viên tham gia chương trình này không chỉ được đào tạo về kiến thức phát triển ứng dụng, mà còn được khuyến khích tiếp cận công nghệ mới và phát huy khả năng sáng tạo. Qua đó, hướng đến việc đào tạo một thế hệ nhà phát triển ứng dụng có tính cạnh tranh trên toàn cầu và phát triển ngành số học tại địa phương.

PGS.TS Lê Kim Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng khẳng định: “Việc đưa trung tâm ứng dụng di động vào phục vụ công tác đào tạo là cơ hội để không chỉ sinh viên mà cả giảng viên cập nhật công nghệ tiến tiến trên thế giới, đặc biệt là trong các lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Điều này chắc chắn góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học ngày càng có tính ứng dụng thực tiễn”.

Ông Fabien Lotz, Giám đốc hệ cộng sinh di động Nokia Đông Dương và Philippins cho biết thêm, ngoài việc hợp tác, hỗ trợ trong công tác đào tạo, hãng sẽ hỗ trợ phát triển thành ứng dụng thực tế đối với các ý tưởng hay và sáng tạo của các sinh viên tham gia chương trình học.

Khánh Hiền