Để việc học tiếng Anh không quá khó...

Việc học một ngoại ngữ mới khác với tiếng mẹ đẻ bao giờ cũng là một thử thách khó khăn.

Khó khăn là bởi vì ngoại ngữ mà ta muốn theo đuổi không giống với tiếng mẹ đẻ quen thuộc mà ta dùng hằng ngày, từ từ vựng, ngữ pháp đến cấu trúc câu và rất nhiều quy tắc khác. Mặc dù vậy, nếu nhận ra được cốt lõi của khó khăn và khắc phục nó thì việc học một ngoại ngữ sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm thú vị.
 
Tiếng Anh là ngoại ngữ đang được dạy và học phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tuy nhiên, không phải bất cứ học viên nào cũng tìm được cho mình một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, từ đó đâm ra chán nản và cảm thấy việc học tiếng Anh là vô cùng khó khăn.
 
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Jonathan Parker, một giảng viên tiếng Anh đã có nhiều năm sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đúc kết rằng: “Rất nhiều bạn học viên tiếng Anh tại Việt Nam nắm khá chắc văn phạm và ngữ pháp nhưng vẫn không thể viết hay diễn đạt ý kiến của bản thân bằng tiếng Anh. Theo tôi thấy, chính việc thiếu trau dồi về từ vựng và cấu trúc câu là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự khó khăn trong việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng”.
 
Thật vậy, sau khi trao đổi với một số bạn hiện đang học tiếng Anh, các bạn cũng thừa nhận vấn đề này. Bạn Nguyễn Bảo Chi tâm sự: “Mình cảm thấy bản thân nắm khá vững các văn phạm và ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên, khi ở trong tình huống phải giao tiếp hay viết bài bằng tiếng Anh mình lại không tìm được từ vựng hay cấu trúc cần thiết để diễn đạt”.
 
Vậy đâu là giải pháp?
 
Câu trả lời vô cùng đơn giản đó là nỗ lực trau dồi vốn từ vựng và cấu trúc câu tiếng Anh thường xuyên. Một điều quan trọng hơn là ngoài việc học các bạn còn phải nhớ và biết cách vận dụng các từ vựng và cấu trúc câu mới để việc trau dồi vốn kiến thức đó không bị lãng phí. Để thực hiện được điều này, ngoài việc tự học các bạn còn cần một môi trường để có thể luyện tập khả năng giao tiếp cũng như vận dụng như kiến thức mình học vào thực tiễn.
 
Nhận biết được vấn đề này cũng như hiểu rõ nhu cầu của các học viên, ngoài những giờ học trên lớp, các bạn học viên tại trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP HCM (CEFALT) còn được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích khác để nâng cao vốn tiếng Anh của mình. Điển hình là câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức thường xuyên trong mỗi khóa học. Các câu lạc bộ này được thiết kế theo hình thức giao lưu với các chủ đề thiết thực và thú vị.
 
Bạn Hồ Anh Khoa, học viên tại trung tâm CEFALT chia sẻ: “Đến với câu lạc bộ tiếng Anh, mình và các bạn học viên được gặp gỡ và giao lưu với nhau, qua đó, có thể nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Các hoạt động trong câu lạc bộ được đầu tư để mang lại vốn từ vựng cũng như kiến thức tiếng Anh cho các tụi mình nhưng cũng không kém phần hấp dẫn”.
 
Thật vậy, việc trau dồi và bổ sung vốn từ vựng và cấu trúc câu vào cuốn từ điển kiến thức của bản thân là một trong những phương pháp học hiệu quả và cần thiết nhất trong việc học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng cần thời gian và sự nỗ lực không ngừng của người học. Ngoài ra, môi trường học tập cũng đóng vai trò quan trọng quan trọng quyết định sự thành công. Vì thế người học đừng ngần ngại lựa chọn trường tốt để đầu tư cho bản thân.