Đề tiếng Anh hay, khó!

(Dân trí) - Môn Ngoại ngữ đã khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009. Với đề tiếng Anh, đa số các thí sinh tại TPHCM đều nhận xét là khó nhất trong 6 môn thi tốt nghiệp. Tuy vậy, nhiều thí sinh vẫn tự tin và khả năng đậu là rất cao.

Tại hội đồng thi Phước Long, quận 9, TPHCM nhiều thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi đã có vẻ mặt không vui. Thí sinh Phạm Ngọc Sơn, lớp 12A11 trường THPT Nguyễn Huệ nói: “Theo tham khảo của em, đề thi năm nay khó hơn so với mọi năm. Em chỉ dám chắc chắn khoảng 60%”.

Tại hội đồng thi Marie Curie, với khuôn mặt hơi ỉu xìu, bạn Hoàng Phan Nhật Huy, lớp 12A2, trường DL Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: “Môn này căng vì yêu cầu hơi cao. Khó hơn đề thi thử một chút nhưng chắc em cũng được 7 điểm”.  

Nhìn chung, đa số thí sinh điều nhận định môn thi cuối cùng không dễ như 5 môn thi trước. Đề tương đối dài, từ vựng nhiều tuy không quá khó. Tuy vậy, tính cả 6 môn thì khả năng đậu rất cao, nhiều thí sinh tự tin cho biết chắc chắn 100% sẽ thi đậu.

Nguyễn Thị Thanh Hương (GV Tiếng Anh, THPT Năng khiếu ĐHQG TPHCM) nhận định: “Đề thi tiếng Anh bám sát chương trình. Theo tôi, đề hay, phù hợp cho cả chương trình chuẩn và nâng cao vì có một số câu hỏi phân loại học sinh khá, giỏi. Đề thi có nhiều câu hỏi về văn phạm. PhầnReading hay, yêu cầu học sinh ở kỹ năng đọc hiểu thực sự để trả lời tốt. Đề thi tốt và hay hơn đề thi thử của Sở GD-ĐT TPHCM cho học sinh 12. Học sinh nắm vững chương trình có thể đạt được điểm khá 7,8”.

Buổi thi cuối cùng tại TPHCM diễn ra khá suôn sẻ, không xảy ra tình trạng vi phạm nội quy nào. Duy chỉ có số thí sinh vắng tiếp tục cao hơn các buổi thi trước, hệ THPT vắng đến 49 thí sinh và GDTX thì vắng 196.

Đặc biệt, thời tiết buổi thi cuối cùng không thuận lợi mấy đã gây sự cố mất điện trong vòng 10 phút tại khu vực hội đồng thi Ngô Sĩ Liên (Q.Tân Bình) và Nguyễn Khuyến (Q.10). Ban tổ chức thi tại TPHCM quyết định bù thêm 10 phút thi cho các thí sinh ở hai hội đồng này do sự cố trên.

Chiều nay, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, ông Nguyễn Văn Ngai tổng kết 3 ngày thi qua. Theo đó, so với năm ngoái thì năm nay số lượng thí sinh vắng và vi phạm quy chế giảm hẳn. Số thí sinh vắng năm nay ở hệ THPT là 0,09% không chênh lệch nhiều với năm trước (0,08%). Ở hệ bổ túc (GDTX) thì mức giảm cao, chỉ chiếm 1,88% trong khi năm ngoái đến 3,27%.  

Cả 3 ngày thi, hệ THPT chỉ xảy ra 3 trường hợp vi phạm quy chế so với năm ngoái thì đến 8 trường hợp. Đáng mừng là hệ bổ túc số lượng vi phạm giảm mạnh, chỉ 9 trường hợp, trong khi năm trước đến 43 trường hợp. Ngoài ra, những vi phạm của cán bộ coi thi cũng không xảy ra quá mức, không có trường hợp nào phải bị đình chỉ.

Ông cho biết thêm, tất cả các bài thi tự luận của thí sinh tại TPHCM sẽ được chuyển đến hội đồng chấm thi ở 3 tỉnh là Đồng Nai, Bình Thuận và Tiền Giang ngay khi môn thi cuối cùng kết thúc. Dự kiến vào ngày 18/6 tới sẽ có kết quả.  

Lê Phương - Vân Sơn - Tùng Nam - Nguyễn Ly

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009