Đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế Cambridge: Hóa nhỏ chuyện khó

Trên 50% học viên thiếu nhi tại Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) vừa đạt điểm tuyệt đối và xuất sắc trong kỳ thi lấy chứng chỉ Starters, Movers, Flyers của ĐH Cambridge. Việc đạt các chứng chỉ giá trị này trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ việc học tiếng Anh hiệu quả.

Tiến bộ vượt bậc
 
Là một trong những học viên đạt số điểm tuyệt đối bài thi Flyers 15/15 điểm, em Lê Ngọc Minh Châu (nhà ở Q.7, TPHCM) chia sẻ, em khá bất ngờ khi việc học để đạt được chứng chỉ quan trong này với mình lại nhẹ nhàng đến vậy. Việc học tiếng Anh của Minh Châu tại Anh Văn Hội Việt Mỹ - cơ sở Khánh Hội không có chút căng thẳng nào, thầy cô luôn cho em cảm giác “học mà chơi”. Sau một thời gian, Châu đã có sự tiến bộ rất rõ rệt ở các kỹ năng nghe, nói và đọc viết, em rất tự tin khi nói chuyện, trao đổi với người nước ngoài.
 
Trên 50% học viên tại VUS đạt điểm tuyệt đối và xuất sắc chứng chỉ Cambridge
Trên 50% học viên tại VUS đạt điểm tuyệt đối và xuất sắc chứng chỉ Cambridge.
 
Niềm vui của cô học trò trong ngày nhận chứng chỉ Cambridge Flyers thêm trọn vẹn khi bố em - anh Lê Bảo Phúc thể hiện sự hài lòng về kết quả này của con. Khi cho con theo học tại VUS, điều anh Phúc hài lòng nhất chính là phương pháp giảng dạy sinh động và tươi vui. Nhờ vậy, đã cho cháu môi trường học ngoại ngữ rất thuận lợi.
 
“Kiến thức học cháu nắm chắc ngay trên lớp, về nhà không phải nặng nề với đống bài tập mà cháu chỉ cần luyện thêm các kỹ năng cho mình là có thể nắm rất chắc. Trước đây tôi rất lo khả năng tiếng Anh của cháu, bây giờ đã yên tâm vì con có được kiến thức ban đầu vững vàng”, Anh Phúc bày tỏ.
 
Việc đạt chứng chỉ Cambridge Movers xuất sắc chính là kết quả học tập tiếng Anh mà em Lê Hoàng Phương Nhi và gia đình mong đợi nhiều nhất. Trước đây, mỗi khi cần thể hiện kỹ năng tiếng Anh, Nhi rất lúng túng, ngại ngần nhưng giờ đây em đã có thể chủ động trong giao tiếp, bắt chuyện với người nước ngoài. Phương Nhi chia sẻ: “Điều con thích thú nhất là cách dạy của thầy cô. Sau khi truyền đạt nội dung bài học, học trò sẽ được tham gia rất các hoạt động như trò chơi, ca hát, kể chuyện… để củng cố kiến thức đó”.
 
Trong đợt này, 700 học viên thiếu nhi VUS cùng nhận chứng chỉ Starters, Movers, Flyers của ĐH Cambridge với kết quả rất ấn tượng. Hơn 50% học viên đạt số điểm tuyệt đối 15/15 shields và xuất sắc 14/15 shields trong kỳ thi Starters; trên 25% học viên đạt điểm tuyệt đối và xuất sắc kỳ thi Movers, Flyers. Trong đó, điểm trung bình phần thi nghe nói đạt 4,5/5 điểm, các học viên được Hội đồng thi của ĐH Cambridge đánh giá rất cao.
 
Nền tảng tiếng Anh vững chắc
 
Để tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge, các học viên đã hoàn thành các cấp độ học của chương trình Anh ngữ Thiếu nhi của VUS. Ưu điểm của chương trình là thiết kế phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi giúp xây dựng nền tảng ngôn ngữ, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đồng thời phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện khả năng tự tin cho các bé nên việc “chinh phục” các chứng chỉ giá trị như Starters, Movers, Flyers vốn rất khó khăn trở nên đơn giản hơn nhiều.
Trên 50% học viên tại VUS đạt điểm tuyệt đối và xuất sắc chứng chỉ Cambridge
Ông Phạm Tấn Nghĩa - Chủ tịch, Tổng giám đốc Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ trao chứng chỉ cho các học viên.
 
Chất lượng chương trình Anh ngữ Thiếu nhi tại VUS là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, cùng với mục tiêu xây dựng cho các em học viên thiếu nhi nền tảng kiến thức Anh ngữ vững chắc và chứng chỉ tiếng Anh được công nhận bởi tất cả các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Ông Geoffrey Klein, đại diện Cambridge ESOL tại Việt Nam đánh giá thí sinh thành công trong kỳ thi Cambridge English là thí sinh đã đạt được một thành tựu rất lớn trong việc học ngôn ngữ, và có thể sử dụng ngôn ngữ như là một kỹ năng cần thiết cho thành công trong cuộc sống thực tại. Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge sẽ mở ra cho các em nhiều cơ hội với hơn 13.000 tổ chức trên thế giới công nhận chứng chỉ này. Quan trọng hơn hết, đó chính là động lực giúp trẻ tiếp tục phấn đấu để nhận được những bằng cấp cao hơn.
 

Từ năm học 2010 - 2011, chứng chỉ Cambridge Starters, Movers, Flyers của Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge được Sở GD&ĐT TPHCM quy định là một trong những điều kiện cần thiết đối với học sinh muốn được học tiếp các lớp tiếng Anh tăng cường tại các trường tiểu học.

Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ

Điện thoại: 08 3925988