Đắk Lắk: Gần 20 nghìn lượt người đến Trung tâm HTCĐ

(Dân trí) - Trong năm 2012, toàn tỉnh Đắk Lắk có 19.842 lượt người đến trung tâm học tập cộng đồng để sinh hoạt, học tập - đó là con số vừa được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013 của Hội Khuyến học Đắk Lắk.

Năm 2012, toàn tỉnh Đắk Lắk có 185/184 xã, phường, thị trấn có trung tâm Học tập Cộng đồng (HTCĐ) . Có 103.436 gia đình đăng ký phấn đấu trở thành gia đình hiếu học, chiếm tỷ lệ 26,23% số hộ trên toàn tỉnh Đắk Lắk, tăng 2.199 gia đình so với năm 2011, trong đó ½ trong số các gia đình đăng ký được các cấp công nhận gia đình hiếu học. Có 175 tổ chức khuyến học bao gồm dòng họ, hội đồng hương, tổ chức tôn giáo… Các đơn vị làm tốt công tác khuyến học như: TP. Buôn Ma Thuột, huyện Krông Pắk, huyện Krông Ana, huyện Ea Kar, huyện Cư M’gar, huyện Buôn Đôn.

Tại tỉnh Đắk Lắk trong năm qua có 50% số trường học đủ các cấp có tổ chức Hội Khuyến học, trong đó, THPT: 26, THCS: 113, Tiểu học: 208, Mẫu giáo: 120.

Trong năm 2012, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk đã vận động được hơn 2,5 tỷ đồng từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (trong đó cấp huyện vận động hơn 2,3 tỷ đồng, cấp tỉnh vận động gần 300 triệu đồng). Từ nguồn quỹ này, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk đã tặng thưởng học sinh đạt giải cao các kỳ thi học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk đưa ra phương hướng cho công tác khuyến học năm 2013, là đẩy mạnh công tác phối hợp với ngành GD-ĐT và các ban ngành, đoàn thể có liên quan để làm tốt công tác khuyến học - khuyến tài - xây dựng xã hội học tập; xây dựng mỗi huyện ít nhất một mô hình (cấp xã, phường) đạt tiêu chuẩn xã hội học tập; tổ chức Hội nghị, Hội thảo xây dựng tiêu chí xã hội học tập (cấp xã, huyện); nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm HTCĐ để đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân.

Viết Hảo