Đại sứ Anh trực tiếp tham gia quản lý ĐH Anh quốc Việt Nam

(Dân trí)- Ngày 4/11, tại Hà Nội, Đại sứ Anh tại Việt Nam, đại diện Chính phủ Anh và hiệu trưởng Trường ĐH Anh quốc tại Việt Nam đã ký cam kết về hợp tác phát triển giáo dục đại học giữa hai nước thông qua sự tham gia của Chính phủ Anh vào ĐH Anh quốc VN.

Theo đó, đại sứ Anh tại Việt Nam, TS Anthony Stokes, đại diện Chính phủ Anh và Sir Graeme Davies, hiệu trưởng ĐH Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) đã ký cam kết về hợp tác phát triển giáo dục đại học giữa hai nước thông qua sự tham gia của Chính phủ Anh vào BUV.
 
Đại sứ Anh trực tiếp tham gia quản lý ĐH Anh quốc Việt Nam - 1
Đại sứ vương quốc Anh tại Việt Nam, Tiến Sỹ Anthony Stokes phát biểu tại buổi ký kết.
 
Đại sứ, TS Anthony Stokes sẽ tham gia vào Hội đồng Quản trị BUV và trực tiếp tham gia vào việc quản lý hoạt động của trường như một sự cam kết của Chính phủ Anh về chất lượng đào tạo của BUV. Đây là lần đầu tiên, một vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền tham gia vào việc quản lý một trường đại học quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ, TS Anthony Stokes cho biết: “Lễ ký kết này khẳng định mối quan hệ hai nước từ khi Việt Nam và Anh quốc trở thành đối tác chiến lược năm 2010, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. BUV, một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược này, nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Anh trong hoạt động và chiến lược phát triển tại cơ sở nội thành hiện nay, dự án cơ sở chính của trường tại khu đô thị Ecopark và phân hiệu tại TPHCM”.

BUV là trường đại học đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, cung cấp các khóa học của những trường danh tiếng tại Anh như Đại học London và Đại học Staffordshire. Trường chính thức tuyển sinh từ tháng 10/2010.

Hồng Hạnh