Đại học Văn hóa Hà Nội vinh danh các sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ

(Dân trí) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa long trọng tổ chức “Lễ vinh danh các sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ” trong đợt xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015-2016.


Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - TS Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại lễ vinh danh SV ĐH Văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - TS Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại lễ vinh danh SV ĐH Văn hóa.

Tham dự buổi lễ bế giảng, về phía khách mời có TS Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, GS.TS. Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

Đúng 12 giờ 12 phút 12 giây ngày 12/12/2012, cổng thông tin đào tạo của Tường Đại học Văn hóa Hà Nội được mở để hỗ trợ các sinh viên đăng ký các môn học theo hình thức tín chỉ, đánh dấu một mốc quan trọng về đổi mới đào tạo của nhà trường, từ niên chế sang tín chỉ.

Là cơ sở triển khai phương thức đào tạo tín chỉ đầu tiên trong số các trường thuộc Bộ VHTT&DL, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ và mục tiêu của giai đoạn 1 và chuẩn bị đón những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ra trường.


PGS.TS Nguyễn Văn Cương trao bằng tốt nghiệp cho các SV tốt nghiệp vượt tiến độ.

PGS.TS Nguyễn Văn Cương trao bằng tốt nghiệp cho các SV tốt nghiệp vượt tiến độ.

Khai mạc chương trình, thay mặt Ban Giám hiệu, PGS.TS Nguyễn Văn Cương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã có bài diễn văn tổng kết tình hình triển khai việc đào tạo và đổi mới trong giáo dục trong giai đoạn vừa qua, biểu dương các thành tích đã đạt được của sinh viên các hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông trong quá trình học tập cũng như các hoạt động phong trào.

Những thành tích ấy chính là những nỗ lực không mệt mỏi của cả thầy và trò Nhà trường trong suốt khóa học. “Đào tạo theo tin chỉ vừa là cơ hội vừa là thách thức. Với những sinh viên khóa đầu tiên thì lại càng khó khăn hơn bởi lẽ, sự khác biệt của phương thức đào tạo này là các em có quyền được lựa chọn trong học tập, từ việc lựa chọn môn học, thời gian học đến việc lựa chọn cán bộ giảng viên.

Vì vậy, chính các em phải có sự chủ động cao, biết sắp xếp thời gian khoa học, tìm tòi phương pháp học tập phù hợp và phải không ngừng nỗ lực, sáng tạo và tự nghiên cứu”, PGS.TS. Nguyễn Văn Cương nhấn mạnh.


Để có thể hoàn thành vượt tiến độ, các SV  phải có sự chủ động cao, biết sắp xếp thời gian khoa học, tìm tòi phương pháp học tập phù hợp và phải không ngừng nỗ lực, sáng tạo và tự nghiên cứu.

Để có thể hoàn thành vượt tiến độ, các SV phải có sự chủ động cao, biết sắp xếp thời gian khoa học, tìm tòi phương pháp học tập phù hợp và phải không ngừng nỗ lực, sáng tạo và tự nghiên cứu.

Trong số 67 sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016, nhà trường đặc biệt chúc mừng và vinh danh 12 sinh viên thuộc các khoa: Văn hóa dân tộc thiểu số, Văn hóa học, Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế đã có thành tích xuất sắc khi hoàn thành khóa học vượt tiến độ 1 học kỳ, trong đó có 5/12 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi toàn khóa. Đây chính là những trái ngọt đầu mùa của nhà trường, đánh dấu sự thành công của trường ta trong phương thức đào tạo theo tin chỉ.

Cũng trong buổi lễ, Thứ trưởng bộ VHTT&DL - TS. Đặng Thị Bích Liên bày tỏ niềm vui và chúc mừng thành công của nhà trường. Thứ trưởng cũng đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của thầy và trò nhà trường đã hoàn thành xuất sắc vai trò là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới đào tạo và triển khai theo phương thức tín chỉ, mong nhà trường sẽ tiếp tục phát huy để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của Ngành Văn hóa nói riêng và của nước nhà nói chung.

Cũng nhân dịp đầu năm mới, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã gửi lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

A.T