TPHCM:

Đã sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh CĐ, ĐH đợt 1

(Dân trí) - Hai ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh vào các trường CĐ, ĐH đợt 1 sẽ diễn ra. Đến thời điểm này thì các trường CĐ và ĐH tại TPHCM đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng, chỉ còn đợi giờ G.

Trong những ngày qua, thí sinh các tỉnh nườn nượp đổ về TPHCM, đặc biệt là những ngày cận kỳ thi tuyển. Tại các bến xe hay nhà ga thì trung bình một ngày mỗi sinh viên Tiếp sức mùa thi trong thời điểm này phải tiếp hàng chục thí sinh từ các tỉnh thành đổ về phía Nam. Theo ghi nhận của Dân trí, thì thí sinh của Nghệ An, Thanh Hóa là nhiều nhất.

 

Kỳ thi tuyển sinh năm nay, riêng TPHCM đã có hơn 660.000 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường CĐ và ĐH tại TP. Trong đó có 456.367 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH và 203.885 hồ sơ đăng ký dự thi vào CĐ. Đây là lần đầu tiên TPHCM có lượng hồ sơ đăng ký dự thi đông kỷ lục như vậy. Ước tính tăng gần gấp đôi so với lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TPHCM năm 2007. 

 

Nhiều trường do số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển quá đông nên đã gặp không ít khó khăn trong vấn đề thuê địa điểm thi và huy động cán bộ coi thi. Bên cạnh đó, vấn đề giá cả leo thang cũng là mối quan tâm lớn của các trường trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Điển hình như ĐH Mở TPHCM, năm 2007 chưa đầy 20.000 thí sinh, năm nay tăng với con số ấn tượng là 44.000 thí sinh, ĐH Nông Lâm TPHCM với 75.000 thí sinh, tăng gấp rưỡi năm ngoái…

 

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, thì đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh ĐH sẽ diễn ra ngày 4 và 5/7, các trường tổ chức thi đang rốt ráo hoàn thiện những khâu cuối cùng của kỳ tuyển sinh. Tất cả đã sẵn sàng cho một mùa thi nghiêm túc.

 

Trao đổi với Dân trí, thầy Nguyễn Kim Quang - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM cho biết: “Do năm nay lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường tăng vọt và giá thuê địa điểm thi tăng, nên trường cũng gặp đôi chút khó khăn trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng đến giờ này thì mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của trường đã hoàn tất, công tác tập huấn cho các cán bộ coi thi cũng đã xong…”.

 

Còn thầy Tạ Quang Lâm - Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng cho biết: “Đến giờ này thì công việc chuẩn bị địa điểm thi, tập huấn cho các cán bộ coi thi đã hoàn tất. Chỉ còn một số sai sót nhỏ của thí sinh như vấn đề thí sinh chưa nhận được giấy báo dự thi hoặc sai sót trong giấy báo thi. Những trường hợp này trường đang tổ chức trực để giúp thí sinh sửa chữa lại, nhưng cũng không nhiều”.

 

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho một kỳ thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng Quy chế thì vừa qua UBND TPHCM đã có Công văn chỉ đạo tất cả các sở ban ngành cũng như các quận huyện trên địa bàn TP như Sở GD, lực lượng Công an, Sở Cảnh sát PCCC, Công ty Điện lực TP, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thông tin… phối hợp với các trường để tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh năm nay.

 

Đặc biệt, UBND TP cũng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với Sở Giao thông Công chính TP, Lực lượng Thanh niên xung phong bảo đảm lưu thông các tuyến đường, giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi cũng như tạo điều kiện cho giáo viên và thí sinh đến trường đúng giờ quy định.

 

Đoàn Quý