Đà Nẵng: Vẫn còn thí sinh bị đình chỉ do mang ĐT vào phòng thi

(Dân trí) - Sáng 5/7, Ban thường trực coi thi ĐH Đà Nẵng cho biết, trong buổi thi môn Hóa học, vẫn còn 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi, nâng số thí sinh tại Đà Nẵng bị đình chỉ do vi phạm này trong cả đợt thi lên 5 thí sinh.

Đà Nẵng: Vẫn còn thí sinh bị đình chỉ do mang ĐT vào phòng thi - 1

Thí sinh tại Đà Nẵng kết thúc đợt thi tuyển sinh khối A và khối V.

Ngoài ra, trong tổng kết đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 tại Đà Nẵng, còn có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

Theo báo cáo nhanh của Đại học Đà Nẵng, số thí sinh bỏ thi sau môn thi thứ 2 giảm chỉ còn 36 thí sinh. Toàn đợt có 34.471 thí sinh đã đăng ký, dự thi cả 3 môn. Tỷ lệ thí sinh dự thi tại 46 HĐT tại Đà Nẵng trong đợt 1 tại Đà Nẵng đều đạt trên 80%. Tỷ lệ thí sinh dự thi cả 3 môn so với hồ sơ thí sinh ĐKDT vào ĐH Đà Nẵng đạt 85,81%.

Ghi nhận của PV, kết thúc buổi thi môn cuối cùng, bắt đầu khoảng 9h30, xảy ra tình trạng kẹt xe trên cầu Sông Hàn, do thí sinh và người nhà tan trường thi đổ về chỗ trọ, nhà ga, bến xe trung tâm

Đà Nẵng: Vẫn còn thí sinh bị đình chỉ do mang ĐT vào phòng thi - 2

Kẹt xe qua cầu sông Hàn, TP Đà Năng sau buổi thi môn cuối cùng đợt 1 kỳ thi ĐH 2011.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 30 phút, lực lượng CSGT đã tăng cường và điều phối tốt lưu thông qua nút giao thông trọng điểm này.

Khánh Hiền