Đà Nẵng: Mỗi năm cấp hàng tỷ đồng học bổng khuyến học, khuyến tài

(Dân trí) - Sáng nay 26/10, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996-2011), 20 năm thành lập Hội Khuyến học Quảng Nam - Đà Nẵng (1991-2011), tiền thân Hội Khuyến học TP.

Đà Nẵng: Mỗi năm cấp hàng tỷ đồng học bổng khuyến học, khuyến tài - 1
UBND TP Đà Nẵng trao bức trướng kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển phong trào khuyến học khuyến tài đến Hội Khuyến học TP.

Tại lễ kỷ niệm, TW Hội Khuyến học, UBND TP Đà Nẵng đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học TP Đà Nẵng. TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TW Hội Khuyến học trao tặng Bằng khen cho nhà giáo ưu tú Phạm Đình Hảo - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng. Dịp này, 6 cán bộ và 18 tập thể của Hội có nhiều đóng góp xuất sắc cho hoạt động của Hội cũng được nhận Bằng khen của TW Hội Khuyến học và UBND TP Đà Nẵng.

Nhà giáo ưu tú Phạm Đình Hảo chia sẻ: “Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, mỗi năm, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng đã duy trì cấp hàng tỷ đồng học bổng khuyến học đến các em học sinh nghèo, mồ côi. Các giải thưởng khuyến tài hàng năm tính từ cơ sở đến Thành hội cũng tương đương với số tiền cấp học bổng khuyến học. Ngoài ra, mỗi năm, Hội cấp hàng trăm triệu đồng trợ cấp khó khăn đột xuất cho học sinh và giáo viên trên địa bàn.

Đồng hành hưởng ứng cùng các cuộc vận động khuyến học, khuyến tài của Hội là các mạnh thường quân, các đơn vị, tổ chức tài trợ trong và ngoài nước với các học bổng có giá trị từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng từ năm 2003 đến nay như các học bổng Spell (Đông Tây hội ngộ), học bổng của Care the People (Ý), giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, học bổng Lá Xanh của trường Nhật ngữ Đông Du…

Đáng kể, trong mối quan hệ với trường Nhật ngữ Đông du TPHCM, từ 15 năm nay, Hội đã tuyển sinh hơn 400 HS, SV sang Nhật du học; trong đó, đã có hơn 40 HS, SV tốt nghiệp về công tác phục vụ trong nước”.

Với những thành tựu thiết thực và ý nghĩa trong công tác khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học Đà Nẵng đã được công nhận thông qua khen thưởng hàng năm với bằng khen của UBND TP Đà Nẵng, TW Hội Khuyến học Việt Nam, UB MTTQVN, Bộ GD-ĐT, được Thủ tướng Chính phủ và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III, đang đề nghị cấp Huân chương Lao động hạng nhì.

Công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố “mỗi năm càng thêm nhiều quả ngọt”, theo NGƯT Phạm Đình Hảo, có hai nguyên nhân cơ bản nhất. Một là sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Đến nay, UBND TP đã cấp hơn 3 tỷ đồng để Hội hoạt động hàng năm, chưa kể phụ cấp cho cán bộ, nhân viên trực thuộc Hội Khuyến học từ Quận, huyện đến thành phố.

Hai là trí lực, tâm huyết của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học. Hàng ngàn cán bộ, hàng trăm ngàn hội viên một lòng xây dựng và phát triển Hội với niềm tin vào “quả ngọt” của sự nghiệp trồng người và ý nguyện góp phần dựng xây đất nước từ những em HS hôm nay còn ngồi trên ghế nhà trường, mai sau nên người có đức, có tài, có ích cho xã hội. Đó là nguyên nhân để có được thành tựu, cũng là động lực để phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lớn mạnh.

Khánh Hiền