Đà Nẵng: Lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên huyện đảo Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng nay 5/9, hơn 500 học sinh trường THCS Hoàng Sa mới vừa thành lập dự lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 - lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên huyện đảo thiêng liêng của Tổ quốc trực thuộc chính quyền TP Đà Nẵng.

Dự lễ khai giảng đầu tiên của trường THCS Hoàng Sa có ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên huyện đảo Hoàng Sa
Lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên huyện đảo Hoàng Sa

Đà Nẵng: Lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên huyện đảo Hoàng Sa - 2

Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm thư viện và động viên tinh thần thầy trò nhà trường trước thềm năm học mới
Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm thư viện và động viên tinh thần thầy trò nhà trường trước thềm năm học mới

Trường THCS Hoàng Sa được thành lập từ tháng 5/2016 theo Quyết định của UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Trường có 541 học sinh trong đó, có 386 học sinh các khối 7, 8, 9 từ trường THCS Lý Tự Trọng trên địa bàn quận Sơn Trà chuyển về; cùng với 155 khối lớp 6 vừa bước vào bậc học THCS. Đa số các em học sinh ở trường đều là những học sinh khá, giỏi; hạnh kiểm khá, tốt; là con em của bà con ngư dân ở các phường ven biển Mân Thái và Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tiếng trống khai trường đầu tiên ở trường THCS Hoàng Sa (Đà Nẵng)
Tiếng trống khai trường đầu tiên ở trường THCS Hoàng Sa (Đà Nẵng)

Học sinh náo nức đến trường dự lễ khai giảng từ sáng sớm
Học sinh náo nức đến trường dự lễ khai giảng từ sáng sớm

Chào đón các em học sinh lớp 6 vừa bức vào bậc học THCS
Chào đón các em học sinh lớp 6 vừa bức vào bậc học THCS

Lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên huyện đảo Hoàng Sa
Lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên huyện đảo Hoàng Sa

Trang nghiêm lễ chào cờ
Trang nghiêm lễ chào cờ

Trong lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường vinh dự mang tên huyện đảo Hoàng Sa, Hiệu trưởng Mai Huyền Thu Hoài chia sẻ đến các học sinh: “Tương lai của các em tùy thuộc vào sự cố gắng nổ lực của các em. Các em hãy bắt đầu năm học mới với niềm say mê hứng khởi, với niềm tự hào được học tập và rèn luyện dưới mái trường mang tên một vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Mong các em ra sức rèn đức luyện tài; thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống để trở thành những công dân tốt”.

Đà Nẵng: Lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên huyện đảo Hoàng Sa - 9


Các tiết mục văn nghệ của các em học sinh gửi gắm tình yêu biển đảo quê hương và Tổ quốc thiêng liêng.

Các tiết mục văn nghệ của các em học sinh gửi gắm tình yêu biển đảo quê hương và Tổ quốc thiêng liêng.

Học sinh bắt đầu tiết học đầu tiên ngay sau lễ khai giảng năm học mới
Học sinh bắt đầu tiết học đầu tiên ngay sau lễ khai giảng năm học mới

Ngôi trường mới đi vào hoạt động được đầu tư cơ sở vật chất khang trang với khu hiệu bộ, khu nhà học 3 tầng với 9 phòng học và 2 phòng học thực hành các bộ môn Sinh học, Vật lí, Hóa học, Công nghệ.Ngoài ra còn có thư viện và các phòng máy vi tính được đầu tư từ nguồn xã hội hóa.

Khánh Hiền