Đà Nẵng: Không tăng đột biến giá SGK

(Dân trí) - Ghi nhận tại các nhà sách trên địa bàn TP Đà Nẵng, giá sách giáo khoa năm nay không dao động nhiều, không có tình trạng tăng giá đột biến do khan hiếm sách.

Những ngày này, tại các nhà sách, đồ dùng, thiết bị học tập trên địa bàn TP Đà Nẵng nhộn nhịp bởi lượng khách vào mua hàng chuẩn bị cho năm học mới. Theo ghi nhận của chúng tôi, các nhà sách luôn nhộn nhịp phụ huynh và học sinh ra vào mua sách và đồ dùng học tập, xe để tràn ra cả lề đường đặc biệt là vào những buổi tối. Nhân viên nhà sách cũng phải làm việc liên tục để tính tiền cho khách.

Để thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trong việc lựa chọn sách, nhiều nhà sách đã bố trí sắp xếp khu vực sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo riêng. Các bậc phụ huynh cũng tỏ ra rất hài lòng vì hầu hết các loại sách đều được niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Vì thế, nhiều người cũng không lăn tăn về giá cả và cũng không để ý giá cả có tăng hơn so với mọi năm không.

Hiện tại, một bộ SGK từ lớp 1 đến lớp 12 có giá từ 80 - 260 ngàn đồng/bộ.

Một phụ huynh tại TP Đà Nẵng đang mua sách cho con.
Một phụ huynh tại TP Đà Nẵng đang mua sách cho con.

Tại một số nhà sách, SGK giảm giá 10%, sách tham khảo giảm giá 25%, các loại sách khác giảm giá từ 5 - 10%.

Trong ngày họp phụ huynh đầu năm, một số trường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã liệt kê những loại sách cần mua cho các em học sinh nên các bậc phụ huynh cũng thuận lợi trong việc đi mua sách cho con.  

Đang mua sách cho con, chị Hoa (quận Hải Châu) cho biết: “Hôm đi họp phụ huynh, nhà trường phát cho phụ huynh danh sách những loại sách cần mua nên tôi chỉ cần theo đó mà mua. Vả lại, tại nhà sách, sách được đóng theo bộ nên cũng dễ dàng tìm mua”.

Theo các nhà sách, giá SGK năm nay không dao động nhiều, không có tình trạng tăng giá đột biến do khan hiếm sách.

Thời điểm cận kề năm học là thời điểm thị trường sách và các đồ dùng học tập sôi động nhất. Song theo các nhà sách, kể cả khi vào năm học rồi các loại sách tham khảo vẫn bán chạy trong đó sách của nhà xuất bản Giáo dục được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn.
Các nhà sách tại TP Đà Nẵng nhộn nhịp bởi phụ huynh và học sinh vào mua sách và đồ dùng học tập.
Các nhà sách tại TP Đà Nẵng nhộn nhịp bởi phụ huynh và học sinh vào mua sách và đồ dùng học tập.

Bên cạnh thị trường sách, thị trường đồ dùng, thiết bị học tập cũng sôi động không kém. Các loại đồ dùng học tập như cặp sách, vở học sinh, thước kẻ, hộp bút, bảng, đèn bàn, bộ đồ dùng học toán... khá phong phú về chủng loại với nhiều mẫu mã và chất lượng.

Các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với những thương hiệu khá nổi tiếng như Hồng Hà, Thiên Long, Bến Nghé, Hải Tiến, Vĩnh Thành...  vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh và học sinh.

Ngày nay, do đời sống người dân được nâng cao nên các bậc phụ huynh khá quan tâm đến việc chuẩn bị, sắm sửa cho con bước vào năm học mới. Hầu hết các bậc phụ huynh đều có chung tâm lý là mua sách mới cho con vì thấy con học sách cũ tội, sách cũ nhìn không rõ chữ.

Chị Minh (quận Thanh Khê) bộc bạch: “Thấy chúng học sinh cũ tội quá. Vì thế năm nào, vào đầu năm học mới tôi cũng mua sách mới chứ không dùng sách cũ của đứa chị để lại cho đứa em học”.

Theo các phụ huynh, tiền SGK không tốn nhiều nhưng các khoản đồ dùng học tập, đồng phục khá tốn kém. Chi phí cho 1 học sinh cấp 1 cũng hơn 1 triệu đồng.

Theo chị Phương (quận Hải Châu), có một con học lớp 2, một con học lớp 4 cho biết: “Chi phí cho hai đứa con để bước vào năm học mới khoảng 2 triệu rưỡi đồng. Bây giờ nuôi một đứa con tốn kém lắm nhưng kệ, cũng phải ráng thôi”.

Bên cạnh thị trường SGK mới, một số cửa hàng bán sách cũ trên địa bàn cũng được phụ huynh và học sinh ghé mua, một số nhà thì để đứa nhỏ dùng lại sách cũ của anh chị để tiết kiệm chi phí.

Khánh Hồng