Đà Nẵng: HS chỉ mặc đồng phục của nhà trường

(Dân trí) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT, chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý không tổ chức cho học sinh may, mặc các loại trang phục khác ngoài đồng phục truyền thống của nhà trường.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trong thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn TP đã tổ chức cho học sinh toàn trường may, mặc các bộ trang phục khác trong các dịp lễ, kỷ niệm..., gây lãng phí và tạo dư luận không tốt trong xã hội. Điều này đã được nhiều đại biểu phản ảnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khóa VII vừa diễn ra trong hai ngày 13-14/7. 

Đà Nẵng: HS chỉ mặc đồng phục của nhà trường - 1
Theo yêu cầu mới đây của UBND thành phố Đà Nẵng, ngoài đồng phục của nhà trường, các em học sinh không phải mặc các trang phục khác. (Ảnh minh họa)

Cũng tại kỳ họp trên, đã có nhiều ý kiến bức xúc về tình trạng lạm thu trong trường học, chủ yếu là dưới hình thức Quỹ phụ huynh học sinh. Theo đó, chủ tịch Hội phụ huynh học sinh thường được bầu theo gợi ý, và thường là những người có địa vị xã hội, có điều kiện kinh tế. Chính họ đã khởi xướng các khoản đóng góp cho nhà trường thông qua Quỹ phụ huynh học sinh.

Qua các đợt giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND cho thấy, nhiều hiệu trưởng cũng đứng sau việc lạm thu, nhưng khi xảy ra những sự việc gây bất bình trong dư luận xã hội thì lại né tránh, đổ hết cho trách nhiệm cho Hội phụ huynh học sinh, mặc dù trong biên bản họp thể hiện sự có mặt của hiệu trưởng.

Trong kỳ họp HĐND vừa qua, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng đồng tình khi cho rằng, việc đóng góp Quỹ phụ huynh học sinh luôn được cho là tự nguyện, không bắt buộc nhưng “không phụ huynh nào dám lên tiếng phản ứng”. Do vậy, ông Thanh yêu cầu UBND TP Đà Nẵng khẩn trương rà soát các khoản thu, chi thật chính đáng của Quỹ phụ huynh học sinh.

Kết thúc kỳ họp thứ 16, HĐND TP Đà Nẵng khóa VII đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 (vừa được chính thức công bố sáng 28/7), trong đó nêu rõ: “Quy định việc thu chi Quỹ phụ huynh học sinh, có mức trần theo từng vùng, mục đích chi và trách nhiệm của nhà trường”.

Công Bính