Đà Nẵng: Hơn 30.000 học sinh sẽ được trao “hành trang tuổi hồng”

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng vừa ký kết với ĐH Sư phạm Đà Nẵng và Tổ chức Rutgers WPF tại Việt Nam triển khai dự án “Hành trang tuổi hồng: trao quyền để thanh thiếu niên có quyết định an toàn về sức khỏe sinh sản và tình dục”.

Theo đó, dự án sẽ triển khai tại 20 trường THCS và 10 trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với khoảng hơn 30.000 học sinh tham gia. 

Đà Nẵng: Hơn 30.000 học sinh sẽ được trao “hành trang tuổi hồng” - 1

Dự án “Hành trang tuổi hồng: trao quyền để thanh thiếu niên có quyết định an toàn về sức khỏe sinh sản và tình dục” sẽ triển khai đến hơn 30.000 học sinh tại Đà Nẵng.

Mục tiêu dự án nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sống và hình thành thái độ cho các em học sinh, giúp các em có quyết định an toàn, cũng như có trách nhiệm đối với vấn đề giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản.

Giáo viên tại các trường học tham gia dự án sẽ được tập huấn với sự hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng tài liệu của Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng để truyền đạt kiến thức đến các em học sinh.

Dự án được triển khai tại các trường học từ tháng 9/2011 đến tháng 12/2012. Được biết, trước khi được triển khai rộng rãi, từ 3 năm trước, dự án đã triển khai thí điểm hiệu quả tích cực tại một trường THPT trên địa bàn thành phố.

Khánh Hiền