Đà Nẵng: Đề xuất bỏ nhiều khoản thu trong năm học mới

(Dân trí) - Hôm nay 17/8, học sinh Đà Nẵng tựu trường và chính thức vào năm học mới. Trao dổi với <i>Dân trí</i>, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết: Hiện Sở đang đề xuất UBND TP phê duyệt bỏ một số khoản thu trong năm học mới.

Cụ thể, đề xuất bỏ các khoản thu in sao đề thi, học phí tiếng Anh, Tin học, buổi học thứ 2, dịch vụ vệ sinh. Để đảm bảo tài chính cân đối thu - chi cho các trường, Sở đề xuất điều chỉnh tăng ngâ sách chi khác ngoài chi lương.

Sở đặc biệt nghiêm cấm các đơn vị, trường học vận động phụ huynh mua sắm trang thiết bị như ti vi, máy điều hòa… Mức thu Quỹ phụ huynh học sinh phải theo mức trần do UBND TP quy định. Các trường chưa được phép thu bất kỳ khoản nào chi chưa có khung học phí mới.

Trao đổi về việc hưởng ứng Tháng An toàn giao thông (tháng 9) ngay từ đầu năm học mới, ông Chinh cho biết: Theo luật thì người từ 18 tuổi trở lên, có bằng lái thì được dùng xe gắn máy. Nhưng theo quy định của Sở, học sinh không được phép tự đi xe máy đến trường học. Học sinh đến trường bằng xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm.

Khánh Hiền