Đã có ý tưởng quy hoạch khu đại học Phố Hiến - Hưng Yên

(Dân trí) - Hà Nội vừa công bố và trao giải cuộc thi quốc tế Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc Khu đại học Phố Hiến, Hưng Yên (tỷ lệ 1/2000). Cuộc thi thu hút sự quan tâm của giới kiến trúc sư nhiều nước như: Hàn Quốc, Italia, Mỹ, Đức, Úc… và Việt Nam.

Đã có ý tưởng quy hoạch khu đại học Phố Hiến - Hưng Yên  - 1
UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đại học Phố Hiến vào tháng 3/2011.

Được phát động ngày 8/4/2011, cuộc thi nhằm tìm kiếm phương án quy hoạch tốt nhất cho khu đại học Phố Hiến dựa trên những ý tưởng sáng tạo và thiết thực nhất của các kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch uy tín trong nước và quốc tế, tạo cơ sở để lựa chọn các đơn vị tư vấn triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Những ý tưởng dự thi được đánh giá cao là những đề xuất nổi trội, có tầm nhìn xa cho Khu đô thị - đại học, đáp ứng tối đa yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng, khai thác hiệu quả nhất ba nguồn tài nguyên: đất đai, cơ sở vật chất và con người, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có và khu vực xây mới, tạo lập một khu đô thị mới với hình thức hiện đại, quy hoạch đồng bộ và tính khả thi cao…

Kết quả được công bố cho thấy sự khắt khe của Hội đồng Giám khảo khi không có phương án nào đoạt giải nhất. Giải nhì trị giá 30.000 USD thuộc về đồ án SW 0401 của Công ty SD partners Architects & Engineers (Hàn Quốc).

Giải ba trị giá 20.000 USD thuộc về Đồ án AZ 3605 - Công ty Architettiriuniti (Subconsultan: Arup Italia). Giải khuyến khích trị giá 10.000 USD được trao cho đồ án CC 6868 của Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Khắc Hào, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, phó chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết, đây là một dự án quan trọng, một thành phố đại học, diện mạo tương lai của Hưng Yên với phương châm hạn chế di dời dân cư, bảo tồn di tích, tạo sự kết nối giữa đô thị hiện hữu và đô thị đại học trong tương lai.

Sau cuộc thi, UBND tỉnh sẽ phối hợp với ban quản lý dự án, Công ty Việt Hân làm việc với đơn vị tư vấn để sớm triển khai những giai đoạn tiếp theo của dự án.

Theo quy hoạch, khu đại học Phố Hiến có diện tích hơn 1.700ha, trong đó 700ha dành để xây các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu phát triển với quy mô 80.000 sinh viên và 1.000 cán bộ, giảng viên. Diện tích đất đô thị chiếm khoảng 300 ha với quy mô dân số 30.000 người. Phần đất còn lại là các khu dân cư hiện hữu, đất cải tạo chỉnh trang khu dân cư...

Được biết, đề án xây dựng Khu đại học Phố Hiến được thực hiện từ năm 2009 - 2020, chia thành 3 giai đoạn.

Lan Hương