Cuộc thi viết về môi trường dành cho sinh viên

(Dân trí) - Những sinh viên từ 18-23 tuổi hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc là đối tượng được tham gia cuộc thi viết về môi trường với chủ đề “Giải pháp giảm thiểu phát thải CO2”.

Phối hợp với Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chi cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM, Công ty Bayer Việt Nam vừa phát động chương trình Đại sứ Môi trường Bayer lần thứ 3 tại Việt Nam qua cuộc thi viết với chủ đề “Giải pháp giảm thiểu phát thải CO2.

Cuộc thi nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) về giảm thiểu phát thải khí nhà kính nhằm ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Hội đồng chấm thi gồm các giáo sư, chuyên gia về môi trường sẽ lựa chọn 45 bài viết tốt nhất trong số các hồ sơ dự thi hợp lệ. Các tác giả của 45 bài viết này sẽ tham dự vòng phỏng vấn thứ nhất bằng tiếng Anh để chọn ra 15 Đại sứ Môi trường Bayer 2008.

Phần thưởng dành cho các Đại sứ Môi trường là một Hội trại Sinh thái được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng và phần học bổng trị giá 2 triệu đồng/người do Bộ GD-ĐT trao tặng. Thông qua các hoạt động tại Hội trại Sinh thái và vòng phỏng vấn thứ hai bằng tiếng Anh, ban giám khảo sẽ lựa chọn 2 đại sứ tiêu biểu để tham dự chuyến du khảo về môi trường tại Đức vào tháng 11/2008.

Hạn chót nhận bài dự thi là ngày 31/5/2008 tại Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, 62 Bà Triệu, Hà Nội. Chi tiết về cuộc thi xem tại địa chỉ www.bayeryoungenvoy.com/en/Vietnam.aspx.

Đình Cương