Cùng chắp cánh ước mơ cho con

<B>Món quà của cuộc sống là những giấc mơ</B>. Hãy để con trẻ được phát triển tự nhiên theo sở trường, năng khiếu. Hãy tôn trọng mọi quyết định, ước mơ của con, cha mẹ chỉ nên góp ý và định hướng.

Khi ta lắng nghe người giáo viên mà ta yêu quý giảng bài, ta muốn trở thành thầy giáo. Khi ta bắt đầu biết chơi bóng, ta ôm ấp giấc mơ trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Khi ta mang trong mình tình yêu với các tác phẩm văn học, ta cũng đồng thời mang trong tim giấc mơ trở thành một nhà văn... Những ngày thơ ấu ai cũng đã từng mang trong mình những ước mơ đẹp.

Nhưng không ít bậc cha mẹ lại có khuynh hướng ép con học theo những ngành nghề mà cha ông mình từ trước đến giờ theo đuổi. Nếu sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ, anh, chị làm bác sĩ, giáo viên, công an… mà con trẻ lại thích trở thành ca sĩ hoặc diễn viên thì thường bị "gò" phải vào cái “khuôn” của gia đình.
 
Cùng chắp cánh ước mơ cho con
“Bác sĩ nhí” Bùi Quỳnh Chi (10 tuổi) - “Ước mở của con sau này trở thành một bác sỹ đỡ đẻ, con rất thích em bé, hiện tại con lúc nào cũng muốn mẹ con có bầu và sinh cho con một em bé gái nữa”.

Những cách giáo dục mà cha mẹ thay con định hướng nghề nghiệp theo ý thích chủ quan hay theo truyền thống gia đình thường dẫn đến tình trạng con cái sẽ bị thụ động và không phát huy được khả năng và sở trường của mình. Hãy để con trẻ được phát triển tự nhiên theo sở trường, năng khiếu. Hãy tôn trọng mọi quyết định, ước mơ của con, cha mẹ chỉ nên góp ý và định hướng.

Nếu sau này con thích và chọn những ngành nghề cha mẹ mong muốn thì rất tốt, nếu không cũng không nên lấy đó làm thất vọng. Đừng để vai con “nặng gánh” giấc mơ của cha mẹ, bởi vì có những điều mà chúng ta cho là giản đơn lại chính là những bài học đầu tiên trẻ nhận được.

Cuộc thi “Ước mơ của con là…” chắp cánh ước mơ cho con

Cuộc thi “Ước mơ của con là…” bắt đầu từ ngày 09/04 trên website www.uocmocuacon.vn đang thu hút nhiều bậc cha mẹ tham gia. Hiện tại đã có hơn 14.000 thành viên đăng ký tham gia và bình chọn, gần 600 bài dự thi được đăng tải cùng rất nhiều những ước mơ trong trẻo như thiên thần của các bé.

Trên mạng xã hội Facebook, các bậc cha mẹ cũng chia sẻ nhiều bài dự thi của các bé để kêu gọi tham gia và bình chọn. Tại các forum dành cho dân văn phòng, không khí cũng không kém phần sôi động. Nick name “Mekubin” đến từ forum lamchame đã lập một topic “kêu gọi” bình chọn: “Các mẹ ơi, Bin nhà mình đang tham gia cuộc thi Ước mơ của con là, Bin nhất quyết không chịu làm kỹ sư, bác sĩ gì hết, Bin chỉ muốn làm tài xế lái xe lửa thôi. Các mẹ hãy bình chọn để ủng hộ ước mơ của Bin nhà mình với nhé”.
Cùng chắp cánh ước mơ cho con
Bé Mỹ Đức Nhật (2 tuổi): “Tên thường gọi của con ở nhà là KuBin, con học trường Mầm non Ánh Sao. Sở thích của con là xem Quảng Cáo và bé Xuân Mai, nghe nhạc sôi động. Con thương mẹ lắm, ước mơ của con là mẹ có thật nhiều "xiền" để mua sữa cho con mỗi ngày”.
 
Cùng chắp cánh ước mơ cho con
Hai anh em con sinh đôi HƯNG - THỊNH (3 tuổi) - “Con là anh hai Trịnh Quốc Hưng còn em trai là Trịnh Quốc Thịnh. Hai anh em con được 3 tuổi rồi,ước mơ của hai anh em con là mãi bé nhỏ thế này để được ở bên mẹ. Bởi mẹ nói với 2 anh em con là khi lớn sẽ sống tự lập mà không có mẹ bên cạnh. Nhưng anh em con không thích như thế tí nào”.

Còn tại những forum dành cho gia đình, các mẹ cũng xôn xao bình luận hình ảnh/clip ngộ nghĩnh của các bé tham gia cuộc thi. “Cả tuần nay công ty mình ai cũng rộn ràng vì cuộc thi Ước mơ của con là. Mọi người thi nhau đăng tải hình ảnh và clip của con mình rồi kêu gọi đồng nghiệp và bạn bè vào bình chọn. Riêng mình là theo dõi các lượt bình chọn lên xuống hàng giờ, lơ là một xíu là bị vượt ngay ”, nickname CuavaBong hào hứng chia sẻ.

Cuộc thi “Ước mơ của con là…” là dịp để bạn lắng nghe những điều mà con yêu thích và cũng chính là cách gần gũi nhất để bạn thể hiện sự quan tâm đến con của mình. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn đó, cuộc thi còn có rất nhiều giải thưởng cực kỳ giá trị dành cho các bé: chuyến đi khám phá Disney Land Hong Kong, máy iPad, Netbook, máy ảnh, máy quay phim, máy chơi game play station 3, kim từ điển, xe đạp leo núi Martin… Ngoài ra, chương trình còn dành hàng trăm quà tặng may mắn khác cho tất cả mọi người tham gia bình chọn cho bài dự thi trên website mỗi ngày.

Qua cuộc thi, Công ty AIA Việt Nam muốn thể hiện sự quan tâm đến ước mơ của con trẻ và luôn đồng hành để giúp ước mơ đó thành hiện thực.

Nguồn: AIA Vietnam