Cùng bé đến trường Mầm non Tân Triều

Sau một năm gửi con vào học trường Mầm non Quốc tế Tân Triều (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ), 100% phụ huynh hài lòng về cách chăm sóc, giáo dục của các cô giáo dành cho các bé. Trường MN Tân Triều luôn ưu tiên cho những mô hình giáo dục tiên tiến nhất.

Cô giáo là mẹ hiền

Tổng kết năm học 2011- 2012 - năm thử nghiệm đầu tiên với bao khó khăn và thử thách trong việc chăm sóc trẻ thơ theo mô hình trường quốc tế, kết quả thành công ngoài mong đợi. Biểu đồ tăng cân hàng tháng trong năm qua của các bé đạt tới 93,8%.
 
Trường Mầm non Tân Triều luôn xác định:Giáo dục mầm non là một mục tiêu quan trọng của giáo dục con người". Nhưng điều làm cán bộ, giáo viên Tân Triều có thêm sức mạnh trong bước đi tiên phong “Chăm sóc trẻ theo mô hình giáo dục quốc tế” là sự hài lòng tin tưởng của 100% phụ huynh. Anh Văn Phong cho biết: “Tôi mới gửi cháu trong 3 tháng hè nhưng nhận thấy cháu rất ngoan và rất dạn dĩ khi thể hiện các bài hát cho ông bà nghe.”


Các bé được các cô giáo kề cận chăm sóc.

Các bé được các cô giáo kề cận chăm sóc.
 

Một ngày ở lại trường với các bé mới thấy hết sự nâng niu của những mẹ hiền Tân Triều. Hàng ngày các bé ở trường từ 6 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều. Trong suốt thời gian này, bé được các cô giáo chăm sóc và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, rèn nề nếp một cách nhịp nhàng, phù hợp, đảm bảo đúng theo chương trình giáo dục mầm non Bộ G-ĐT đã quy định.


Cô Mai Thị Bình Đẳng - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường Mầm non Tân Triều cho biết: “Tuổi của các bé là tuổi chơi nên thường lười ăn, lười ngủ... Nên đến giờ ăn, giờ ngủ các cô dành hết tình thương cho các bé bằng những lời ngon ngọt, thậm chí trong những buổi đầu, các cô phải ngồi bên cạnh hát ru cho các cháu ngủ. Để làm được việc này các cô phải có tấm lòng yêu trẻ đặc biệt, đây cũng là tiêu chí đầu tiên khi Tân Triều tuyển giáo viên”.

Các bé cặm cụi cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình trong giờ chơi ghép hình.
Các bé cặm cụi cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình trong giờ chơi ghép hình.

Nhìn các bé thân thiện quấn quít các cô giáo, cộng với sự chăm sóc chu đáo của các cô giáo khi cho các bé ăn, lúc nhẹ nhàng sửa lại cái gối, cái áo cho từng cháu để các bé có một giấc ngủ ngon, chúng tôi cảm nhận đây như là gia đình thứ 2 của các bé.

Trẻ đến trường được lĩnh hội các kỹ năng sống, phát triển tình cảm, được nuôi dưỡng sự phát triển trí tuệ và lĩnh hội các kiến thức. Nhìn vào chế độ sinh hoạt của các bé hàng ngày với những công việc tưởng như đơn giản nhưng thực tế để làm tốt được những công việc đó, các cô giáo mầm non Tân Triều  phải có đảm đang cả 4 vai trò Người mẹ hiền - Cô giáo giỏi - Thầy thuốc tốt - Người nghệ sỹ tài năng”.

Ưu tiên dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho bé

Cô Nguyễn Lệ Chi - Phó Khoa Mầm non Trường Cao Đẳng Sư phạm Cần Thơ cho biết: “Tôi thấy Tân Triều có bước đi đúng đắn trong bậc giáo dục Mầm non khi nhà trường không tách rời sự chăm sóc, giáo dục của phụ huynh với các bé. Tân Triều có sự kết hợp khéo léo giữa giáo viên với các phụ huynh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc các bé qua cuốn sổ liên lạc hàng ngày. Với phụ huynh biết được thân nhiệt của bé trong ngày, các bé ăn ngủ ra sao, ăn món gì. Còn nhà trường, với góc ý kiến của phụ huynh, nhà trường điều chỉnh khẩu phần ăn và những thói quen tốt xấu của bé để các cô uốn nắn.”

Các bé cặm cụi cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình trong giờ chơi ghép hình.

Ngoài việc đo thân nhiệt mỗi ngày, Tân Triều còn mời bác sĩ ở TPHCM đến khám sức khỏe định kỳ hàng tháng cho các cháu.

Trong 3 tháng hè, Tần Triều thực hiện chủ đề “chăm sóc, dinh dưỡng & sức khỏe cho bé” rất được phụ huynh đồng tình. “Tôi thấy mỗi tháng Ban giám hiệu nhà trường đều mời bác sĩ TP. Hồ Chí Minh xuống trường khám sức khỏe định kỳ cho các bé. Giờ đây, chúng tôi càng an tâm hơn khi trường thực hiện nghiêm ngặt chế độ đo thân nhiệt cho các bé khi đến lớp và lúc ra về. Chính điều này phụ huynh chúng tôi không còn lo lắng các bé bị nhiễm bệnh từ các cháu khác!” - chị Nguyễn Thu Minh - nhà ở quận Ninh Kiều cho biết.

Bà Hà Kim Thoa - Chủ tịch HĐQT Trường Mầm non Tư thục Tân Triều chia sẻ: “Việc Tân Triều thực hiện cuốn sổ liên lạc hàng ngày thành công là nhờ quý phụ huynh nhiệt tình hợp tác và giúp đỡ chúng tôi thực hiện. Thực chất, việc thực hiện cuốn sổ liên lạc hàng ngày không phải chúng tôi nghĩ ra mà từ những chuyến đi nước ngoài, chúng tôi học hỏi được của một trường Mầm non Nhật Bản. Thấy cuốn số ý nghĩa và rất quan trọng cho sức khỏe các cháu nên về nước, chúng tôi cho áp dụng ngay”.

Các bé luyện hát, múa cho ngày khai giảng năm học mới.

Các bé luyện hát, múa cho ngày khai giảng năm học mới.

Song song với việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cùng thời gian này Tân Triều đã đăng ký đánh giá “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 : 2008 do Viện Tiêu Chuẩn Anh và Viện tiêu chuẩn Mỹ ANAB cấp giấy chứng nhận vào tháng 11 năm 2012 sắp tới.

Khi đó, các bé thơ sẽ được nuôi dưỡng và phát triển trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế để có thể trở thành những công dân ưu tú, những nhà sáng tạo tương lai giàu lòng nhân ái, tinh thần yêu thương chia sẻ, sự tự tin, hình thành nhân cách cùng với những giá trị thẩm mỹ của trẻ em Việt Nam nói riêng và trẻ em trên toàn thế giới nói chung.

Trước mùa khai giảng năm học mới, bà Thoa cũng cho biết, năm học 2011 - 2012 Tân Triều có 15 giáo viên cao đẳng mầm non chính quy, giỏi nghề, yêu trẻ. Nhà trường tiếp tục “đặt hàng” với trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ để tuyển chọn thêm những giáo viên giỏi, yêu nghề và đến nay nhà trường đã có 24 giáo viên trẻ, sẵn sàng đón thêm 200 thiên thần bé nhỏ trong năm  học 2012 - 2013.

Qúy phụ huynh liên hệ:
 

Trường Mầm Non Quốc Tế Tân Triều

Địa chỉ: 54/15 Trần Việt Châu, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: 07103.767179 - 3686999

Website: http://www.tantrieukidschool.com