Ninh Bình:

Công an nhận định: Cháu bé mầm non 3 tuổi tử vong do ngã từ tầng 3 xuống đất

(Dân trí) - Công an thành phố Ninh Bình nhận định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của bé gái 3 tuổi là do bị ngã từ trên tầng 3 của cơ sở mầm non tư thục xuống đất.

Ngày 31/3, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Tống Như Sơn, Phó Trưởng Công an thành phố Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Lê Thị Ánh Ngọc (SN 2014) trú thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Trước đó, vào sáng 21/3, cháu Ngọc nghi bị ngã ở cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình), sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến chiều cùng ngày thì tử vong.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của cháu Ngọc được cơ quan công an nhận định, là do ngã từ trên tầng 3 của cơ sở mầm non này xuống đất, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, tử vong.

Camera an ninh của cơ sở mầm non Ánh Dương bị mất điện sau khi cháu Ngọc bị rơi từ tầng 3 xuống đất
Camera an ninh của cơ sở mầm non Ánh Dương bị mất điện sau khi cháu Ngọc bị rơi từ tầng 3 xuống đất

“Sau khi tập thể dục ở tầng 1 xong, không thấy cháu Ngọc đâu, giáo viên giữ trẻ mới đi tìm, không ai nghĩ cháu lại lên tầng 3 chơi. Lúc đang đi tìm thì mọi người bất ngờ phát hiện cháu bị ngã từ trên tầng 3 xuống đất”, Trung tá Sơn cho hay.

Cũng theo Phó Trưởng Công an thành phố Ninh Bình, phát hiện cháu Ngọc bị ngã, ngay sau đó chồng của chủ cơ sở mầm non này đã chạy ra sân đưa cháu bé vào nhà, tổ chức đưa đi cấp cứu. Cháu Ngọc nhanh chóng được đưa đến BVĐK tỉnh Ninh Bình, do vết thương quá nặng sau đó được chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Đến chiều cùng ngày thì cháu bé tử vong.

Trung tá Tống Như Sơn thông tin thêm, sau khi cháu bé tử vong, chủ cơ sở mầm non Ánh Dương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền là 30 triệu đồng. “Hiện Cơ quan CSĐT đang làm rõ trách nhiệm ai phải chịu trước cái chết của cháu Ngọc. Trách nhiệm của ai đến đâu sẽ xử lý đến đó”, Trung tá Sơn nói.

Về việc camera an ninh tại cơ sở mầm non này có ghi lại hình ảnh trước và sau khi cháu bé bị ngã không, Trung tá Sơn thông tin, sau khi cháu bé bị ngã xong thì tại cơ sở mầm non này bị mất điện nên mọi hình ảnh sau đó camera không ghi lại được. Sự việc xảy ra khoảng 8h45, sau khi cháu bé được đưa đi cấp cứu thì đến khoảng hơn 9h, bà chủ cơ sở mầm non này gọi điện báo cho công an phường đến ghi nhận sự việc.

“Khi công an phường đến, chủ cơ sở mầm non có chỉ chỗ cháu bé bị ngã, vì hôm đó trời mưa nên không còn vết máu của cháu bé tại hiện trường. Đến nay, gia đình cháu bé vẫn yêu cầu cơ quan công an điều tra sự việc để làm rõ nguyên nhân cháu Ngọc bị tử vong”, Trung tá Sơn cho biết thêm.

Nhiều phụ huynh có con em đang gửi tại cơ sở mầm non này hoang mang sau sự cố xảy ra với cháu Ngọc.
Nhiều phụ huynh có con em đang gửi tại cơ sở mầm non này hoang mang sau sự cố xảy ra với cháu Ngọc.

Theo tìm hiểu của PV, cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương được tổ chức với 3 tầng. Tầng 1 là sân chơi chung và học thể dục cho các cháu. Tầng 2 là nhóm lớp 3 tuổi (nơi cháu Ngọc học), còn tầng 4 là nhóm lớp 4 - 5 tuổi. Lớp cháu Ngọc học có 16 trẻ và có 1 cô giáo chủ nhiệm trông coi.

Ông Bùi Quang Vinh, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình cho biết, cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương bị đình chỉ hoạt động đến khi nào có kết luận cuối cùng của cơ quan CSĐT, lúc đó Phòng mới quyết định đình chỉ vĩnh viễn cơ sở này hay không.

Cũng theo ông Vinh, cơ sở mầm non Ánh Dương đi vào hoạt động từ tháng 10/2013, hiện cơ sở này đang giữ khoảng 50 trẻ cả nhà trẻ và mầm non. Cơ sở có 5 giáo viên đầy đủ về chuyên môn. “Cơ sở này mới được đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố (gồm: Phòng GD&ĐT, Y tế, Công an) kiểm tra đột xuất hôm 8/2 và không có vấn đề gì. Cơ sở thực hiện tốt cả về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên. Sáng 21/3 thì sự việc tai nạn bất ngờ xảy ra”, ông Vinh nói.

Cũng theo Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình, sau khi xảy ra sự việc ở cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương, đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra lại hết tất cả các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn, cơ sở nào không đảm bảo về cơ sở vật chất, chuyên môn sẽ phải đóng cửa. Được biết, năm 2016 có 5 cơ sở mầm non tư thục ở thành phố Ninh Bình bị yêu cầu chấm dứt hoạt động vì không đảm bảo theo yêu cầu.

Thái Bá