Con cá vào đề thi của thí sinh khối V

(Dân trí) - Với chủ đề vẽ hình tượng cá cách điệu trang trí ở phòng ăn gia đình, môn thi Vẽ mỹ thuật 2 (khối V ơ Kiến trúc công trình) vào ĐH Khoa học Huế được nhiều thí sinh đánh giá là đề thi sáng tạo nhưng không quá khó.

Đây là môn thi cuối cùng của các bạn thí sinh thi vào ngành Kiến trúc công trình (khối V - ĐH Huế), chiếm 40% tổng số điểm toàn bài và có khả năng phân định thắng thua cho thí sinh bởi đề luôn kích thích sự sáng tạo của mỗi em.

Đề thi môn Mỹ thuật 2 với chủ đề Hãy sử dụng hình tượng cá được cách điệu, kết hợp với một số đường nét, hình mảng để bố cục trong một hình chữ nhật, dùng trang trí ở phòng ăn gia đình. Bài vẽ sử dụng 3 độ đậm nhạt: đậm, trung gian và sáng (độ sáng là nền trắng của tờ giấy thi). Kích thước làm bài 15x25cm ngang hoặc dọc, chất liệu là bút chì đen”.

Nhóm bạ thi xe môn vẽ cuối ra tụ tập để bàn luận đề.
Nhóm bạ thi xe môn vẽ cuối ra tụ tập để bàn luận đề.

Sau khi thi xong, em Nguyễn Thị Mai Ly (THPT Phong Điền, huyện Phong Điền, TT-Huế) cho hay, khi đọc đề vào thì thấy khó vì chưa gặp loại đề này lần nào. Nhưng nếu nắm bắt được cách làm, có phương pháp và tách từng phần của đề thi ra thì sẽ làm dễ dàng hơn. Một số bạn trong phòng đã bị lạc đề vì không chịu đọc kỹ đề.

“Em chọn một hình ảnh thật, cắt tỉa lên mảng và cách điệu theo cách của mình. Cá em vẽ bơi trong nước và có ánh mặt trời chiếu xuống nước. Nước được tượng trưng bởi những vòng tròn, cá thì biểu thị bằng hình tam giác. Mặt trời thì dùng bút chì để tô đậm nhạt cho có ánh mặt trời. Em làm được khoảng 80% bài làm. Đây là đề thi hay, sáng tạo”.

Đi thi cùng với Ly là em Ngô Thị Ngọc Huyền - 2 trong 3 học sinh cùng trường THPT Phong Điền lên Huế ứng thí. Huyền cho biết em sử dụng các hình tròn to nhỏ đủ hình dạng để diễn tả trong bài làm và tô màu tối đậm cho nổi, khả năng của em làm bài cũng được từ 80-90% và nộp bài kịp giờ làm.

Nhóm bạ thi xe môn vẽ cuối ra tụ tập để bàn luận đề.
Mai Ly (trái) và Ngọc Huyền (phải) cười tươi sau môn thi vẽ cuối cùng. Hai em đều làm bài được và có khả năng đậu đại học ngành Kiến trúc công trình.

Đến từ trường THPT Hà Trung (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), em Bạch Thiếu Huy cho hay: “Đề thi đẩy mạnh tính sáng tạo trong thí sinh tụi em. Vẽ cá cách điệu không khó lắm nhưng làm cho chuẩn thì cũng vừa đủ giờ. Em vẽ cá bằng nét thẳng thành hình tam giác, xung quanh có các đường tròn cách điệu và các sọc kẻ caro để tạo sự hài hòa, đậm nhạt cho mảng trang trí liên kết với nhau được tốt. Em cũng dùng tông màu đậm là chủ yếu.

Trong phòng, khá nhiều bạn vẽ không đẹp lắm và không kịp thời gian. Khả năng làm bài của em từ 2-3 điểm trên thang điểm 4 của môn này, lúc sáng em vẽ có khả năng cũng được 4 điểm trên tổng điểm 6. Hai môn Toán, Lý em làm cũng tàm tạm, có thể em sẽ đậu” - Huy chia sẻ.

Đại Dương