Có thể biết sớm bạn đã trúng tuyển ĐH từ hôm nay!

(Dântrí)- Trang tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2008 của Báo điện tử Dân trí kết hợp với Baamboo mới ra mắt tính năng Xếp hạng điểm thí sinh theo Ngành dự thi và theo Trường. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, thí sinh có thể sơ bộ dự đoán được mình đã trúng tuyển hay chưa.

Ví dụ: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lấy chỉ tiêu theo trường là 6.370 sinh viên. Nếu thí sinh Nguyễn Văn A hơn điểm 3.000 người và bằng điểm 100 người thì Nguyễn Văn A có khả năng đã trúng tuyển.

 

Trường Học viện Quan hệ Quốc tế lấy chỉ tiêu ngành 703 là 25 học viên. Nếu thí sinh Nguyễn Văn B hơn điểm 10 người và bằng điểm 3 người cùng thi ngành 703 thì Nguyễn Văn B có khả năng đã trúng tuyển.

 

Có thể biết sớm bạn đã trúng tuyển ĐH từ hôm nay! - 1

Xếp hạng của một thí sinh.

 

Để thông tin về chỉ tiêu chính xác hơn, bạn có thể tham khảo trực tiếp trường dự thi. Một số trường ĐH, CĐ có công bố chi tiết về chỉ tiêu theo ngành.

 

Trao đổi với nhân viên hỗ trợ Trang tra cứu điểm thi của Dân trí, bạn Nguyễn Ngọc Minh, dự thi vào Học viện Quan hệ Quốc tế cho biết: Ngành dự thi của em là 703, chỉ tiêu là 25 người và nhờ xem xếp hạng em đã sớm biết mình trúng tuyển. Học viện Quan hệ Quốc tế là trường không công bố chỉ tiêu theo ngành trong cuốn “Những điều cần biết về kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2008” nhưng có thông báo cho thí sinh dự thi về chỉ tiêu này.

 

Ngay từ bây giờ, bạn có thể xem cơ hội đỗ ĐH của mình TẠI ĐÂY.

 

P.V