Tư vấn tuyển sinh:

Cơ hội đỗ ĐH Hà Nội, Y Thái Nguyên, HV Ngoại giao…?

(Dân trí) - 13 điểm có đỗ vào trường ĐH Sài Gòn? Cơ hội trúng tuyển có cao không? Hệ TCCN của các trường công an xét tuyển thế nào? Khả năng trúng tuyển vào HV Ngoại giao? Khoa cầu đường Pháp của trường ĐH Giao thông vận tải?...

Cơ hội đỗ ĐH Hà Nội, Y Thái Nguyên, HV Ngoại giao…? - 1

(Ảnh: Mai Nghiêm)

Hỏi: Em thi khối A trường Đại học Sài Gòn được 13 liệu có đậu được không và nếu em đăng ký nguyện vọng 2 ở trường khác thì em sẽ làm như thế nào? (minhphuoc0506@yahoo.com)

* Trả lời:

Mọi thắc mắc của thí sinh xin gửi email về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để được tư vấn đầy đủ.

Theo Ban tư vấn thì với mức điểm này cơ hội của em rất mong manh. Nếu điểm sàn ĐH năm nay ở mức 13 thì cơ hội của em chỉ có khoảng 10% mà thôi. Sở dĩ nói vậy là nếu mức điểm sàn là 13 thì rất có thể một ngành đào tạo nào đó của trường ĐH Sài Gòn sẽ ở mức này.

Theo Ban tư vấn thì em nên định hướng mình vào khối các trường CĐ để tìm cơ hội lớn hơn đối với NV2 của mình.

Năm nay em dự thi hai khối A và B, khối A em dự thi trường Đại học Kinh Tế TPHCM, khối B em dự thi khoa Sinh học trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG TPHCM, theo đáp án của Bộ thì khối A em khoảng 18.5 đến 19.5, còn khối B thì khoảng 19.5, vậy cơ hội để em đậu vào trường có cao không và xác xuất khoảng bao nhiêu? (lam_manh1991@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì cơ hội trúng tuyển của em sẽ tương đối cao bởi một nhẽ điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế TPHM năm nay có thể chỉ dao động trong phạm vi từ 18-19.

Đối với khoa Sinh học trường ĐH Khoa học Tự nhiên thì cơ hội của em cũng rộng mở. Đề thi khối B năm nay được đánh giá là tương đối khó so với năm 2008, do đó việc điểm chuẩn khối thi giảm so với năm trước là điều dễ hiểu.

Năm 2008 điểm chuẩn ngành Sinh học của ĐH Khoa học tự nhiên ở mức 19,5 nên theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn ngành này năm nay sẽ giảm từ 0,5-1 điểm. Nghĩa là khoảng 18,5-19 điểm.

Em thi Đại hoc Hà Nội khối D khoa Tiếng Hàn, được khoảng 26.5( đã nhân hệ số) vậy khả năng đỗ của em năm nay có cao không?(thuylinh.minoz9119@gmail.com)

Theo thông tin từ phía trường ĐH Hà Nội thì mặt bằng điểm thi năm nay tương đương so với năm 2008 do đó rất có thể điểm chuẩn sẽ không có nhiều biến động nhiều. Năm 2008 điểm chuẩn ngành Tiếng Hàn là 24,5 điểm thì năm nay cũng sẽ ổn định ở mức này mà thôi. Như vậy em hoàn toàn có cơ hội lớn để trúng tuyển vào trường.

Em nghe nói năm nay trường công an không đào tạo hệ trung cấp nữa mà chỉ đào tạo hệ cao đẳng có đúng không. Năm nay em thi vào trường đại học công an nhưng em làm bài không tốt nên được 19đ thôi, em lai là nữ, chỉ tiêu tuyển nữ  lại có 10% vậy em có còn cơ hội được xét vào hệ trung cấp (hay cao đẳng) của trường công an không? Khi nào thì trường công an công bố điểm vào các trường trung học? (bino16991@gmail.com)

Em nên lưu ý điều này, đối với hệ TCCN khối các trường công an thì không có mức điểm chuẩn chung mà tuỳ từng địa phương sẽ có mức điểm chuẩn quy định riêng.

Trước khi xem xét em có cơ hội học TCCN hay không thì em cần phải tìm hiểu tại Sở Công an nơi mình đang cư trú để xem năm nay địa phương có được cấp chỉ tiêu đào tạo hệ TCCN hay không.

Nếu một địa phương nào đó được Bộ công an cấp chỉ tiêu đào tạo hệ TCCN thì nguyên tắc xét tuyển là lấy điểm từ cao xuống thấp (đối với những thí sinh có hộ khẩu tại địa phương đó và đã tham dự thi ĐH khối các trường công an nhưng chưa trúng tuyển hệ ĐH) cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Năm nay em đăng ký khoa Tiếng Anh của Học Viện Ngoại Giao. Em xin hỏi điểm chuẩn khoa nay năm nay có biến động gì không? Nếu em được Văn 5, Toán 6, Anh 7 thì có bao nhiêm phần trăm đỗ? Nếu không được thì em muốn học hệ cao đẳng cũng của trường thì làm như thế nào? Khi ở trường cấp 3 em đã nộp 1 phong bì kèm tem và ảnh. Nhưng khi đi thi thì được phổ biến là vẫn nộp hố sơ gồm phong bì, có tem, ảnh và phiếu điểm dự thi đợt 1, lấy theo dấu của Bưu Điện? (trananhduc0916453171@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn năm nay của trường sẽ không tăng mà thậm chí còn giảm do số lượng thí sinh dự thi vào trường năm nay thấp hơn năm 2008, bên cạnh đó chất lượng làm bài của thí sinh cũng không khá hơn. Năm 2008 điểm chuẩn của ngành này là 25,5. Dự đoán điểm chuẩn năm 2009 sẽ ở mức 24,5-25,5.

Điểm chuẩn của ngành Cử nhân tiếng Anh có nhân hệ số đối với môn Ngoại Ngữ. Với mức điểm em nói ở trên thì điểm xét tuyển sẽ là 25 điểm. Với mức điểm này thì em hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển. Hi vọng của em có thể lên tới 80%.

Hệ CĐ của trường HV Ngoại giao không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển từ những thí sinh tham dự kì tuyển sinh ĐH khối D1 trên toàn quốc. Để có thể theo học hệ này thì nếu em trượt NV1 thì phải làm hồ sơ ĐKXT NV2 vào trường.

Hồ sơ xét tuyển NV2 bao gồm một phòng bì có dán sẵn tem và địa chỉ, giấy chứng nhận điểm thi số 1 đã điền đầy đủ thông tin, lệ phí xét tuyển NV2. Sau khi chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ này em cho vào phòng thi thư và gửi chuyển phát nhanh về trường theo đúng thời gian quy đinh.

Sau khi hết hạn nhận hồ sơ thì nhà trường sẽ thông kê sau đó công bố điểm chuẩn NV2.

Em thi trường ĐH Y khoa Thái Nguyên khoa dược em được khoảng 18-19 điểm như vậy liệu em có thể đỗ vào trường được không? Trong khi năm 2008 điểm chuẩn của trường là 17 nhưng các năm khác điểm chuẩn của trường lấy rất cao 22-23 điểm?(nhunguyet92@gmail.com)

Theo Ban tư vấn thì rất có thể điểm chuẩn ngành dược sĩ của trường ĐH Thái Nguyên năm nay sẽ tăng lên chút ít. Sở dĩ nói vậy là do mức điểm chuẩn năm 2008 của ngành ở mức thấp sẽ là nguyên nhân để hút nhiều thí sinh có học lực khá đăng ký vào ngành này ở năm nay. Chính vì thế sẽ kéo mặt bằng điểm thi ở trường tăng lên.

Dự đoán của Ban tư vấn thì điểm chuẩn ngành này có thể sẽ ở mức 18-20. Như vậy em hoàn toàn có cơ hội nhưng ở mức độ vừa phải.

Năm nay em thi khoa Cầu Pháp của trường giao thông vận tải, em tính được khoảng 25 điểm liệu có cơ hội đỗ không? Cho em hỏi năm 2008 khoa cầu Pháp lấy bao nhiêu điểm? (girl_haihuoc_h2q@yahoo.com)

Mặc dù điểm chuẩn vào trường ĐH Giao thông vận tải năm 2008 chỉ là 17 điểm nhưng mức điểm chuẩn vào ngành Cầu đường Pháp ở mức trên 27 điểm.

Theo thông tin từ phía lãnh đạo nhà trường thì ngành Cầu đường Pháp luôn được nhiều thí sinh có học lực khá, giỏi quan tâm nên điểm chuẩn ngành này khá cao. Dự đoán điểm chuẩn ngành này sẽ không giảm nhiều so với năm 2008, khoảng 26-27 điểm.

Ban tư vấn tuyển sinh