Cô giáo làm sai lệch điểm tổng kết xin lỗi PHHS

(Dân trí) - Sau khi Dân trí có bài phản ánh về việc cô Dương Kim Nhâm, giáo viên của trường tiểu học Đoàn Kết (Hà Nội) <a href=" http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/6/125652.vip"> cho học sinh làm lại bài kiểm tra học kỳ II tại nhà cô</a>, tự ý sửa chữa, nâng điểm tổng kết năm của một số học sinh…Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc.

Thanh tra chuyên môn của Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cùng với hai giáo viên khối 5 của trường Đoàn Kết đã tổ chức chấm lại 9 bài kiểm tra học kỳ II, môn tiếng Việt và Toán (hai môn có hiện tượng nâng điểm). Sau khi có kết luận, cô Nhâm đã nhận khuyết điểm và đã trả lại điểm chính xác vào học bạ của 9 em học sinh có sự chứng kiến của thanh tra Phòng GD-ĐT.

 

Nhà trường cũng mời cha mẹ học sinh của 9 em tới họp, cô Nhâm đã xin lỗi cha mẹ học sinh và thông báo đã trả lại đúng điểm bài kiểm tra của các em. Các bậc phụ huynh đã đồng ý với cách giải quyết của thanh tra phòng GD-ĐT và BGH nhà trường.

 

BGH nhà trường đã yêu cầu cô giáo Nhâm làm bản kiểm điểm trước Hội đồng nhà trường, lãnh đạo Phòng GD-ĐT và Phòng Tổ chức chính quyền quận Hai Bà Trưng. Mức xử lý vi phạm sẽ chiểu theo luật công chức, viên chức.

 

Ngoài ra, BGH nhà trường cũng nhận khuyết điểm là quản lý thiếu chặt chẽ nên để xảy ra vụ việc của cô Nhâm. BGH nhà trường sẽ tự kiểm điểm trước Ban lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng.

 

PV