Tư vấn tuyển sinh:

Có được làm tròn môn thi trước khi nhân hệ số?

(Dân trí) - Khả năng trúng tuyển, quy trình phúc khảo, cơ hội nguyện vọng 2 cùng với những boăn khoăn khi trượt NV1 là nội dung chủ yếu trong hàng nghìn thắc mắc gửi về Dân trí.

Hỏi: Năm nay em định đăng kí NV2 vào Hệ CĐ của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Em muốn hỏi nếu năm sau em thi lại ĐH tiếp trường ĐH Ngoại thương và đỗ thì có thể học thẳng năm thứ 2 ĐH của trường  này không? (ntt10389@yahoo.com)

* Trả lời:

Hoàn toàn không được phép vì chương trình đào tạo hệ CĐ và hệ ĐH là hoàn toàn khác nhau. Do đó, nếu em thi lại trúng tuyện hệ ĐH thì bắt buộc học phải lại từ đầu.

Theo Ban tư vấn thì nếu đã xác định đăng ký NV2 hệ CĐ thì em nên tập trung học hệ CĐ cho tốt. Sau khi tốt nghiệp em vẫn có cơ hội học liên thông lên hệ ĐH để lấy bằng ĐH chính quy.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Em gái em vừa rồi thi vào khoa Tài Chính Ngân Hàng, trường ĐH Hà Nội, khối D1, với số điểm 29 (đã nhân hệ số môn Anh), nhưng không đỗ vì điểm chuẩn của khoa này vừa được công bố là 31.
 
Vậy liệu em gái em có được chuyển điểm sang các khoa khác thấp hơn không, vì theo như em biết tất cả các khoa khác hầu như đều là 29 điểm trở xuống (trừ khoa kế toán 30 điểm), và rất đáng tiếc nếu những em 20 điểm đỗ mà 29 điểm lại trượt. 
 
Trong trường hợp nếu có những thí sinh đã trúng tuyển mà không theo học thì liệu điểm chuẩn của khoa có hạ xuống, và khoa có lấy thêm chỉ tiêu không? (tomlinh12@yahoo.com)

Em bạn đành phải chấp nhận thực tế như vậy. Trường ĐH Hà Nội lấy điểm chuẩn theo từng ngành, thí sinh đăng ký NV1 vào ngành nào thì chỉ được xét tuyển ở ngành đó chứ không được lấy điểm thi để chuyển sang xét tuyển NV1 vào ngành khác.

Những trường hợp như em không phải là hiếm gặp, chẳng hạn như trường ĐH Y Hà Nội thí sinh đạt tổng điểm 3 môn là 28 (không nhân hệ số) nhưng vẫn không trúng tuyển vào ngành bác sỹ Răng Hàm Mặt.

Em thi vào trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, mã ngành 504(triết học) được 14 diểm. Theo em được biết thì em xếp thứ 47 trong những thí sinh thi mã ngành này. Điểm chuẩn của trường là 18. Điểm chuẩn này có ý nghĩa gì và em có cơ hội đỗ vào khoa Triết học của trường không? (jiro_chan2@yahoo.com)

Em cần phải đặc biệt chú ý điều này, điểm sàn khối C của ĐH Quốc gia Hà Nội là 18 điểm, điều đó đồng nghĩa với việc điểm chuẩn của các ngành khối C của các trường ĐH thành viên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội không được phép dưới 18 điểm.

Với mức 14 điểm thì chắc chắn em đã trượt. Việc xếp hạng chỉ có tính chất tham khảo, nó không quyết định đến việc em đỗ hay trượt mà điều này chỉ có thể quyết định khi trường công bố điểm chuẩn.

Em thi Học viện Kĩ thuật Quân sự hệ dân sự, em được 16 điểm, em xếp thứ 264 và có 36 thí sinh bằng điểm mình, mà chỉ tiểu của trường là 520 thí sinh. Vậy em có khả năng đỗ không? và điểm chuẩn dự kiến của trường này là bao nhiêu?(nguoi_nhen0911@yahoo.com)

Em cũng nên lưu ý để tránh những thất vọng về sau, không hẳn là xếp hạng cao hơn chỉ tiêu của trường là đều trúng tuyển, vì trên thực tế các trường hoàn toàn có cơ hội xét tuyển thêm NV2 hoặc NV3 để đảm bảo chát lượng đầu vào.

Theo dự đoán của Ban tư vấn thì điểm chuẩn hệ Dân sự của trường Học viện kỹ thuật Quân sự sẽ ở mức 17 điểm.

Em muốn hỏi Ban tư vấn là khi xét tuyển NV2 thì có được cộng điểm ưu tiên không? Cụ thể ở trường hợp của em là đối tượng 03 thì được cộng bao nhiêu điểm?(dem_lanh8@yahoo.com)

Theo quy chế tuyển sinh thì dù xét tuyển ở NV nào thí sinh vẫn được hưởng quyền ưu tiên đối tượng và khu vực của mình. Như vậy khi xét tuyển NV2 em vẫn được cộng điểm ưu tiên.

Em thuộc đối tượng 03 nhóm ưu tiên 1 nên khi tham gia xét tuyển sẽ được cộng tối đa 2 điểm vào kết quả thi.

Em thi khối D1 được 12,5 điểm. Với điểm số của em thì có thể đăng ký NV2 vào trường đại học và cao đẳng nào ở Hà Nội?(socola_dang110@yahoo.com)

Với mức điểm 12,5 thì có thể nói cơ hội học ĐH của em gần như đã khép lại. Theo Ban tư vấn thì em nên hướng đến các trường CĐ, tuy nhiên ở Hà Nội cũng rất khó có trường CĐ nào xét tuyển khối D1 mà điểm chuẩn chỉ ở mức 12,5 điểm.

Em nên đợi các trường công bố chỉ tiêu xét tuyển NV2 để tự chọn cho mình một trường trên nguyên tắc điểm sàn xét tuyển thấp hơn điểm thi của mình ít nhất là một điểm thì em mới có cơ hội.

Em thi vào ngành tiếng Nhật của ĐHNN Huế đạt 12.5 điểm. Năm trước em có thi vào ĐHNN Huế ngành tiếng Trung đạt 15 điểm và đã đậu nhưng em không học vì sức khoẻ yếu. Mặc dù em có làm kết quả bảo lưu nhưng không được, trường bảo với em là phải học 1 học kì rồi mới được bảo lưu kết quả. Sau đó em không thể học được vì sức khoẻ. Vậy năm nay em muốn lấy kết quả của một môn năm ngoái san vào điểm thi môn năm nay có được không? (sitinh19082002@yahoo.com)

Hoàn toàn không được phép, kết quả tuyển sinh năm nào thì chỉ có giá trị ở năm đó mà thôi chứ không có chuyện lấy điểm thi năm 2007 để tham gia xét tuyển năm 2008.

Với mức điểm không cao như vậy thì theo Ban tư vấn em nên hướng đến một trường CĐ phù hợp với khả năng của mình.

Em thi ĐH Hà Nội, ngành Kế toán - Khối D1 và đạt 29,25đ (tiếng Anh đã nhân hệ số). Vậy em có được làm tròn thành 29,5 điểm không? Năm nay ĐH Hà Nội dự kiến điểm chuẩn ngành kế toán là 30đ (KV3), em dự thi ở khu vực 2, vậy với số điểm trên em có đỗ vào ngành kế toán không?(thanhhuyen1324@gmail.com)

Nguyên tắc làm tròn điểm thi khi có nhân hệ số môn Tiếng Anh sẽ được tính như sau: (điểm môn tiếng Anh x 2 + điểm 2 môn còn lại) nếu lẻ 0,25-0,5 được làm tròn thành 0,5; nếu lẻ 0,75 được làm tròn thành 1. Như vậy em chắc chắc được làm tròn thành 29,5 điểm.

Em cũng cần lưu ý là đây mới chỉ là điểm chuẩn dự kiến chứ chưa phải là điểm chuẩn chính thức. Thông thường thì điểm chuẩn chính thức sau này chính là mức điểm chuẩn dự kiến, tuy nhiên cũng có trường sẽ thay đổi mức điểm này.

Nếu điểm chuẩn chính thức là 30 điểm thì với việc ở ở KV2 thì em vừa đủ điểm trúng tuyển.

Cho em hỏi: Nếu em được 15,75 mà có 200 người được 16 điểm trở lên mà ngành em thi chỉ lấy 200 người thì em có đỗ đại học không? Nếu có khoảng 10%, 20% số người được điểm như em thì sẽ như thế nào? (hngminh240383@gmail.com)

Khi xây dựng điểm chuẩn nhà trường sẽ tạo điều kiện hết mức cho thí sinh.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì điểm chuẩn trúng tuyển phải đảm bảo tuyển được thí sinh không vượt quá 10% so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Do đó, nếu trong trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm nhau như em nói ở trên thì trường sẽ áp dụng quy định này.

Trong trường hợp số tuyển vượt quá 10% thì trường sẽ lấy điểm chuẩn cao hơn và dành chỉ tiêu còn thiếu để xét tuyển NV2 hoặc NV3.

Tuy nhiên Ban tư vấn cũng xin lưu ý với em là ngoài tổng điểm 3 môn thí sinh còn được hưởng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nên nói chung mặt bằng điểm thi sẽ cao hơn rất nhiều và khả năng có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở gần khu vực điểm chuẩn là không nhiều.

Em thi vào trường ĐH Nông Nghiệp 1 Hà Nội, khối B, đạt 20 điểm. Em ở KV2 và không có ưu tiên nào nữa, vậy với số điểm đó em có cơ hội đậu vào trường không?(chuyentinhtrenthaonguyen52@yahoo.com)

Trường ĐH Nông nghiệp I dự kiến điểm chuẩn khối B là 20 điểm. Theo Ban tư vấn thì mức điểm chính thức sẽ không có sự thay đổi nào so với điểm chuẩn dự kiến.

Em được 20 điểm lại ở KV2 nên chắc chắn em đã trúng tuyển. Xin chúc mừng em.

Em thi ĐH Hà Nội được 20 điểm ngành kế toán. Năm nay trường dự kiến lấy 21,5. Em rất thất vọng và không biết phải làm thế nào. Xin hãy tư vấn giúp em, em phải làm gì?(dreamygirl8708@yahoo.com.vn)

Em không nên bi quan. Với mức điểm 20 thì em hoàn toàn có cơ hội tham gia xét tuyển NV2 vào các trường ĐH khác ở đúng chuyên ngành em thích.

Theo Ban tư vấn thì nếu em thực sự muốn học ĐH năm nay thì nên tìm hiểu thông tin trên Dân trí hoặc các kênh thông tin khác để biết trường nào xét tuyển NV2 để từ đó lựa chọn cho mình một trường vừa sức mà có khả năng trúng tuyển.

Em thi vào trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN, em được 14,5 và thuộc KV2 vậy em có khả năng đậu không?

Theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn NV1 của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ ở mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Với mức điểm 14,5 và ở KV2 thì cơ hội trúng tuyển của em là hoàn toàn rộng mở.

Em thi vào Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM (SBD: QSKD1.22323). Sau khi thi xong em so sánh với đáp án của Bộ thì tính khoảng được 8 điểm. Nhưng đến lúc có kết quả thì em chỉ được có 5,5. Em khẳng định bài thi của mình không nằm ở mức điểm 5. Hiện em đã làm đơn xin phúc khảo. Trong trường hợp sau khi phúc khảo mà số điểm không thay đổi thì em có thể xin phúc khảo tiếp lần 2 được không và nếu có thì em phải nộp đơn ở đâu? (noi_binhminh_batdau_26@yahoo.com.vn)

Em không nên lo lắng như vậy. Khi thí sinh đã phúc khảo thì bài thi sẽ được chấm một cách rất kỹ càng do đó không có chuyện điểm thi sẽ không chính xác nữa.

Trên thực tế, bài thi có sự thay đổi sau khi chấm phúc khảo thường do các nguyên nhân sau: chấm thiếu ý; cộng điểm sót.

Theo quy chế thì thí sinh chỉ được phúc khảo một lần thôi, và kết quả sau khi chấm phúc khảo của thí sinh sẽ được công nhận là kết quả điểm thi cuối cùng.

Em thi được 20.5 điểm và đăng ký vào khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM khối D1, ngành kinh tế đối ngoại, chỉ tiêu của trường là 240, nhưng trong trường chỉ có 133 thí sinh đủ chỉ tiêu với mức điểm là 20.5 ở ngành ấy, em không biết khả năng đậu của em có lớn không? (minhngan197@yahoo.com.vn)

Trước hết phải xin lưu ý với em là điểm thi công bố chưa có điểm ưu tiên đối tượng và khu vực. Do đó điểm cuối cũng của nhiều thí sinh sẽ có sự thay đổi vị trí.

Tuy nhiên với việc em ở mức 20,5 điểm mà chỉ có 133 thí sinh đạt mực này trong khi trường lấy 240 chỉ tiêu thì cơ hội trúng tuyển của em là rất lớn.

Em thi vào ĐH Hà Nội, môn tiếng Anh em được 5,75. Em muốn hỏi khi nhân hệ số thì có được làm tròn 5,75 thành 6 rồi nhân đôi sau đó cộng với điểm 2 môn Văn và Toán không?(ljnkju@yahoo.com.vn)

Ban tư vấn xin nhắc lại, điểm của từng môn thi không được phép làm tròn. Theo quy chế tuyển sinh thì chỉ có tổng điểm 3 môn của thí sinh mới được làm tròn.

Như vậy ở đây em lấy điểm thực của môn ngoại ngữ (5,75) x 2 cộng với điểm 2 môn còn lại nếu thuộc vùng điểm được làm tròn thì sẽ được quy tròn lên.

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2008