“Clip hàng chục nữ sinh bị quất roi vào mông” không phải xảy ra ở Huế

(Dân trí) - Trong hai ngày qua, nhiều tờ báo mạng đăng tải thông tin về 1 đoạn clip gây xôn xao dư luận trong đó có 2 phụ nữ cầm roi thẳng tay quất vào mông, vào tay gần 20 nữ sinh. Địa điểm được cho là ở Huế, nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Sáng ngày 27/12, một tờ báo mạng đăng thông tin về 1 video clip được tải lên trang chia sẻ video You Tube có tên “Trường gì mà dã man như con ngan” vào ngày 24/12/2011 bởi nick name là “lehongwang”. Trong đoạn clip trên có cảnh 2 phụ nữ thay phiên nhau liên tiếp dùng roi quất mạnh vào mông các nữ sinh không chút thương tiếc. Có khoảng 20 em thay phiên nhau xếp hàng đi từ ngoài sân vào phòng để chịu cho 2 phụ nữ này quất roi. Sau khi quất mông, một số em còn bị quất vào tay tiếp.
 
“Clip hàng chục nữ sinh bị quất roi vào mông” không phải xảy ra ở Huế - 1
Trong clip trên Youtube, người phụ nữ dùng roi quất thẳng tay một nữ sinh đang nằm trên ghế ở trong phòng học (ảnh cắt từ video clip đăng trên You Tube)

Sau đó, một số tờ báo cho rằng video đó quay lại cảnh xảy ra ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong sáng nay 29/12, hàng chục phóng viên, nhà báo tại Huế đã về tại xã Quảng Công để tìm hiểu vụ việc. Đi hỏi khắp và tìm hiểu thông tin nhiều chiều trong toàn xã, thế nhưng chúng tôi không tìm ra được 1 ngôi trường nào tương tự như trong video clip như tường sơn màu vàng, nữ sinh mặc váy...
 
“Clip hàng chục nữ sinh bị quất roi vào mông” không phải xảy ra ở Huế - 2
“Các nữ sinh mặc váy và tường phòng học màu xanh” trong đoạn video. Tại xã nghèo Quảng Công không có trường học, học sinh nào như vậy (ảnh cắt từ video clip)

Sau khi làm việc với chúng tôi và được xem clip trên, ông Nguyễn Bính, Chủ tịch UBND xã Quảng Công, rất ngạc nhiên: “Chúng tôi đã cho kiểm tra toàn bộ các trường lớp như trong clip các anh xem nhưng không có địa điểm nào như vậy. Trường ở đây sơn toàn màu vàng và không có trường nào cho học sinh nữ mặc váy đến trường vì do xã nghèo, không có điều kiện. Bà con trong cả tháng qua cũng không báo cho xã trong các đợt họp hay đồn miệng về việc có lớp học mà bị cô giáo đánh dữ đến vậy”.

“Clip hàng chục nữ sinh bị quất roi vào mông” không phải xảy ra ở Huế - 3
Ông Nguyễn Bính, Chủ tịch UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền khẳng định trên địa bàn không có trường học nào giống như trong video clip đăng trên mạng.

Liên quan đến clip này, thầy Phan Văn Hưng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quảng Điền cũng cho biết là không được nghe bất cứ thông tin gì trước việc cô giáo đánh HS ở huyện mình. “Chúng tôi đang cho tìm hiểu, có gì mới sẽ báo lại các anh. Vì đây là một thông tin rất nhạy cảm nên cả hai bên (Phòng GD-ĐT và các báo - PV) phải tìm hiểu rất cẩn thận trước lúc đưa lên. Nếu các anh tìm được đúng địa điểm thì hãy đưa lên chứ không có nơi nào cụ thể, đưa lên sẽ rất nguy hiểm” - thầy Hưng nói.

Theo bình luận trên mạng, nhiều độc giả cho rằng đây không phải là trường học ở Huế mà là 1 trường học ở TPHCM. Nhiều bình luận cũng nói là người quay không phải giọng Huế mà là giọng Quảng Trị hay Quảng Bình.

Thiết nghĩ, công việc của các báo là cập nhật tin tức lên cho người đọc thấy những mặt hay, mặt xấu của xã hội để phát huy, chấn chỉnh. Tuy nhiên thông tin phải chính xác và có địa điểm, thời gian cụ thể. Chứ nếu theo kiểu “tam sao thất bản” như vậy thì địa phương cũng khổ khi mà “không có nhưng báo chí vẫn nêu có”, bạn đọc thì hoang mang, bình luận lung tung và cơ quan chức năng thì “không biết đường đâu mà lần”.
 
Đầu tháng này, Dân trí đã vào cuộc tìm hiểu và xác minh những nhân vật trong clip "nữ sinh bị sàm sỡ" là học sinh Trường THCS Thuận Châu (huyện Thuận Châu, Sơn La). Ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thuận Châu khẳng định với Dân trí là nội dung clip có yếu tố trêu đùa, bản thân HS đưa clip này lên mạng cũng không ý thức được mức độ tai hại của nó. Khi được nghe giải thích về tác động của việc đưa clip lên trên mạng, các HS này đã khóc rất nhiều.
 
PV Dân trí  đã điện thoại gặp thượng tá Nguyễn Thành Luân, Phó trưởng công an huyện Quảng Điền và được biết hôm qua 28/12, đại tá Hoàng Thế Hy, Phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điện thoại về và yêu cầu làm rõ 1 vụ việc HS đánh nhau ở huyện này. Sau đó, đã tìm ra được cách đây gần 3 tháng có hai HS đánh nhau là Văn Hưng (lớp 10) và Phan Nguyên (lớp 11, cả hai học ở Trường THPT Tố Hữu (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền). Do dùng dao đánh nhau gây trọng thương nên cả hai HS này phải nhập viện.
 

Ông Nguyễn Bính, Chủ tịch UBND xã Quảng Công, cho biết thêm, trong trường hợp này, có thể báo chí đã có sự nhầm lẫn giữa việc đưa thông tin “trường có nữ sinh bị cô giáo đánh” với “trường có 2 học sinh đánh nhau” - là Trường THPT Tố Hữu tại xã.

Đại Dương