Quảng Nam:

Chuyển trường THPT bán công sang loại hình trường công lập

(Dân trí) - Ngày 4/4, ông Nguyễn Tấn Thắng, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết từ năm học 2008-2009, tất cả 8 trường THPT bán công trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyển sang loại hình trường công lập.

Theo ông Thắng, để thực hiện chủ trương này, ngân sách tỉnh sẽ phải chi thêm khoảng 5 tỷ đồng/năm cấp cho các trường do học phí thu sẽ thấp hơn so với khi còn là trường bán công.

Việc xóa loại hình trường bán công là thực hiện theo Luật Giáo dục, hơn nữa sẽ giảm bớt áp lực cho học sinh và phụ huynh trong việc chọn trường trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm.

Chủ trương chuyển đổi loại hình trường đã được thường trực UBND tỉnh ủng hộ. Tuy nhiên, tất cả còn phải chờ HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới (dự kiến diễn ra vào tháng 7).

Hiện Quảng Nam có 8 trường THPT bán công tại 8 huyện, thành phố với 20.163 học sinh, chiếm gần 34% trong tổng số học sinh của 43 trường THPT toàn tỉnh.

Tường Vy